Trao học bổng "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bạc Liêu"

(Dân trí) - Ngày 17/9, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Tỉnh Đoàn tổ chức lễ trao học bổng "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bạc Liêu" năm 2016 cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ban tổ chức và nhà tài trợ trao 60 suất học bổng; trong đó 50 suất (mỗi suất 2 triệu đồng) và 10 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) đến 60 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ trao học bổng, ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã động viên tinh thần học tập của các em học sinh, sinh viên. Mong muốn các em cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Buổi lễ xúc động với phần giao lưu những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Như trường hợp của em Phạm Thị Mỹ (học sinh lớp 5 ở huyện Hòa Bình) bị tật ở tay, em chỉ có thể viết chữ bằng chân. Vượt qua nghịch cảnh, nhiều năm liền em Mỹ đạt thành tích là học sinh khá giỏi.

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu động viên và trao học bổng cho em Phạm Thị Mỹ. Em Mỹ bị khuyết tật ở tay và chỉ viết chữ bằng chân nhưng em luôn học tốt.
Ông Nguyễn Kiên Nhẫn- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu động viên và trao học bổng cho em Phạm Thị Mỹ. Em Mỹ bị khuyết tật ở tay và chỉ viết chữ bằng chân nhưng em luôn học tốt.

Tại tỉnh Sóc Trăng, ngày 17/9, Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp cùng nhà tài trợ trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” cho học sinh nghèo.

Tại buổi lễ, nhà tài trợ đã trao 200 suất học bổng cho 200 học sinh đang học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và dụng cụ học tập.

Trao học bổng cho học sinh khó khăn.
Trao học bổng cho học sinh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hứa Thanh Hương - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sóc Trăng- đã đánh giá cao sự đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng cổ phần thương mại Kiên Long đã giúp nhiều em học sinh trong cả nước cũng như của tỉnh Sóc Trăng có điều kiện vươn lên học tập tốt. Đồng thời mong muốn ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành nhiều hơn nữa với các em học sinh trong thời gian tới.

Huỳnh Hải - Bạch Dương