Quảng Nam:

Trao học bổng đến gần 700 em học sinh giỏi, khó khăn

(Dân trí) - Nhằm động viện các em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn ở các cấp chuẩn bị bước vào năm học mới, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã tổ chức trao học bổng đến gần 700 em học sinh.

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thăng Bình, ông Nguyễn Hữu Hiệp -cho hay, buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi là hoạt động thường niên của huyện. Đây là dịp để chúng ta ghi nhận và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong vượt khó học tập, rèn luyện của các em.


Các em học sinh nghèo vượt khó huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) được nhận học bổng.

Các em học sinh nghèo vượt khó huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) được nhận học bổng.

Ông Trần Văn Thức - Phó Chủ tịch huyện Thăng Bình cho biết, trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Thăng Bình, công tác giáo dục - đào tạo huyện luôn được chú trọng.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được thực hiện đảm bảo kế hoạch. Tính đến nay, toàn ngành đã có 60/74 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 81%. Năm 2018, công tác kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của các cấp. Đến nay đã có 74/74 trường hoàn thành công tác tự đánh giá.

Tuy địa phương còn nhiều khó khăn nhưng có rất nhiều em đã tự vượt lên chính hoàn cảnh khó khăn để đạt được kết quả tốt. Điểm hình như em Trần Lê Trinh (học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Bình Đào).

Em Trinh là trường hợp rất đặc biệt, mẹ bị khiếm thính bẩm sinh, hai mẹ con phải sống chung với bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Không có cha, gia đình em không có trụ cột vững chắc, mẹ em thường xuyên ốm đau nhưng không ngại khó, ngại khổ, ngày đêm tất bật với công việc đồng áng để cho con được tiếp bước đến trường.

Hoàn cảnh gia đình luôn thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần nhưng không phụ lòng mong mỏi của mẹ, em Trinh đã luôn cố gắng và chăm chỉ học tập. Nhờ vậy, trong 9 năm học em luôn là học sinh giỏi và đoạt được một số giải thưởng lớn như: Giải Ba học sinh giỏi môn văn cấp huyện, giải Ba thuyết trình văn học cấp huyện…

Bên cạnh đó, em còn là học sinh ngoan, luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý và tham gia đầy đủ các hoạt động của trường và lớp tổ chức.

Trên địa bàn huyện còn rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác nhưng không vì thế mà việc học hành các em bê trễ. Nhiều em có gia đình đông anh em, không có tiền ăn học phải đi ở nhà nhà bà con để ăn học… Tuy nhiên, các em đều nỗ lực vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thăng Bình - ông Nguyễn Hữu Hiệp - cho hay, năm nay, huyện Hội đã vận động tất cả các nguồn và trao học bổng đến 691 em học sinh nghèo học giỏi, vượt khó với số tiền 350 triệu đồng. Đây là nguồn động viên lớn để các em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

C. Bính