Đắk Lắk:

Trao học bổng cho học sinh nghèo con của nạn nhân tai nạn giao thông

(Dân trí) - Những học sinh nghèo, hiếu học có người thân là nạn nhân của tai nạn giao thông đã được nhận học bổng “Vòng tay nhân ái” với trị giá 45 triệu đồng/suất nhằm giúp các em vượt qua mất mát, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Sáng ngày 28/9, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Lắk và Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) tổ chức lễ trao học bổng “Vòng tay nhân ái” cho 9 học sinh là con của các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng học bổng trị giá 405 triệu đồng.


9 học sinh được nhận học bổng “Vòng tay nhân ái”.

9 học sinh được nhận học bổng “Vòng tay nhân ái”.

Đi cùng mẹ tới dự buổi lễ trao học bổng, em Phan Anh Chánh (6 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ) khuôn mặt đượm buồn khi có người hỏi đến người bố đã mất vì tai nạn giao thông. Chị Huỳnh Thị Mai Thanh (mẹ Chánh) cho biết, chồng chị bị tai nạn khi trên đường đi làm về, anh bị va chạm giao thông té ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

“Chồng tôi ra đi để lại tôi cùng với 3 người con thơ, gia cảnh trước đây đã khó khăn nay lại càng khó khăn bội phần. Thương con, tôi cũng ráng đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con ăn học nên người.”, chị Thanh tâm sự.

Chị Hà Thị Hoa (ngụ huyện Krông Ana) - mẹ của em Hà Thị Thảo Nguyên (7 tuổi) chia sẻ, ngày mà chị không bao giờ có thể quên trong cuộc đời là ngày chị nhận điện thoại của một người lạ gọi đến báo cho chị tin dữ chồng chị đã bị tai nạn giao thông rất nguy kịch.

“Nghe điện thoại, tôi vội chạy thật nhanh tới hiện trường nhưng không kịp vì chồng tôi đã vĩnh viễn ra đi khi đang trên đường cấp cứu. Nỗi đau do tai nạn giao thông mang lại thật kinh khủng, các con tôi chịu nỗi đau mất bố, gia đình lâm cảnh khốn khó. Nay được trao học bổng với giá trị lớn tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và hứa dành số tiền này để nuôi hai con ăn học nên người”, chị Hoa nói.


Em Hà Thị Thảo Nguyên (7 tuổi) có bố mất do tai nạn giao thông

Em Hà Thị Thảo Nguyên (7 tuổi) có bố mất do tai nạn giao thông

Đắk Lắk là tỉnh thứ hai được Quỹ TVF và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia lựa chọn cho chương trình ý nghĩa này do có tỷ lệ tai nạn giao thông khá cao ở khu vực Tây Nguyên. Trước đó, vào ngày (23/3) chương trình được triển khai lần đầu tiên tại tỉnh Lào Cai.


Học bổng giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống

Học bổng giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, cho biết, Đắk Lắk là tỉnh có tỷ lệ TNGT rất cao, chỉ trong chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã xảy ra 371 vụ tai nạn giao thông làm 197 người chết, 339 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016 tăng 7 vụ, tăng 17 người chết, hư hỏng 566 phương tiện các loại.

“Chương trình “Vòng tay nhân ái” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần mang lại niềm tin, nghị lực cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của nạn nhân tai nạn giao thông vượt qua nỗi đau, giúp các em có thêm điều kiện để đến trường và có cơ hội vươn đến một tương lai tốt đẹp”, ông Thái cho hay.

Thúy Diễm