Quảng Nam:

Trao giải thưởng Phan Châu Trinh đến 94 học sinh, sinh viên đạt thành tích cao

(Dân trí) - Ngày 27/8, tại Văn Thánh - Khổng Miếu (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), UBND TP Tam Kỳ tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khuyến học TP (1992-2017), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và trao giải thưởng Phan Châu Trinh đến 94 học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập.

Đến nay, Hội Khuyến học TP Tam Kỳ đã hình thành 589 tổ chức Hội phủ kín các cơ quan, trường học, xã, phường, thôn, khối phố, dòng họ… với hơn 21.000 hội viên. Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học TP Tam Kỳ luôn gắn liền với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố.

Các em học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập được nhận giải thưởng Phan Châu Trinh
Các em học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập được nhận giải thưởng Phan Châu Trinh

Qua 15 năm thành lập, giải thưởng Phan Châu Trinh đã trao thưởng cho 731 cá nhân, tập thể; trong đó, có 6 tập thể, 30 tiến sĩ, 109 thạc sĩ, 8 thầy cô giáo dạy giỏi và đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú, 335 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, 233 học sinh đạt các giải từ Nhất cấp tỉnh trở lên thuộc bộ môn văn hóa tổng hợp, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Văn Lúa đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học TP Tam Kỳ.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trao giải thưởng Phan Châu Trinh đến 94 cá nhân; trong đó có 6 tiến sĩ, 5 thạc sĩ, 8 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 9 học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh và 66 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc với tổng kinh phí khen thưởng gần 350 triệu đồng.

Công Bính