Bạc Liêu:

Trao gần 150 suất học bổng đến học sinh nghèo hiếu học

(Dân trí) - Ngày 29/8, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Hội Khuyến học TP Bạc Liêu và chi nhánh Mobifone tại Bạc Liêu tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo nhân dịp năm học mới 2016-2017.

Theo đó, đơn vị tài trợ đã trao 148 suất học bổng cho 148 em học sinh của 4 trường: THPT Bạc Liêu, THPT Chuyên Bạc Liêu, THPT Phan Ngọc Hiển và THPT Hiệp Thành. Mỗi trường có 37 em, trong đó có 10 em được nhận suất học bổng gồm 500.000 đồng tiền mặt và 20 cuốn vở; còn lại 27 em nhận 20 cuốn vở.

Đây là những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng biết vươn lên học tốt trên địa bàn TP Bạc Liêu.


Đại diện nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Đại diện nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Sau khi nhận học bổng, em Trần Thái Duy (học sinh lớp 6 thuộc khối THCS của Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) chia sẻ: “Khi em được trường chọn đi nhận học bổng, gia đình em rất mừng. Và hôm nay tận tay em nhận suất học bổng em thấy vui lắm. Em sẽ dùng số tiền để đóng học phí trong năm học này. Em xin cám ơn các cô, các chú và thầy cô đã quan tâm đến em”.

Ông Nguyễn Minh Hùng (đại diện Mobifone Bạc Liêu) cho biết, đơn vị thực hiện chương trình “Thêm một phút gọi, thêm một trang vở” nhằm gây quỹ để giúp đỡ, tiếp thêm nghị lực cho các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Phá biểu tại lễ trao học bổng, bà Nguyễn Thị Quế Phượng - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu- bày tỏ, qua việc trao các suất học bổng cho các em học sinh nghèo, Hội Khuyến học và Mobifone Bạc Liêu cùng tuyên truyền, kêu gọi gia đình, dòng tộc quan tâm đến việc học tập của con em mình.

“Chúng tôi mong rằng, những em nhận học bổng sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để học tập tốt. Các em phải xác định, đầu tư cho học tập là cơ bản nhất, hiệu quả nhất và có ảnh hưởng tích cực đến suốt cuộc đời. Học tập là con đường mà chúng ta phải lựa chọn để tiến xa hơn, để thoát nghèo và không bị cô lập bởi guồng máy phát triển của xã hội”, bà Phượng nhắn nhủ đến các em học sinh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cũng mong muốn trong thời gian tới, Mobifone Bạc Liêu tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn các em học sinh của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học để các em trở thành người có ích cho xã hội.

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu trao học bổng và nhắn nhủ các em học sinh cố gắng vươn lên học tốt để trở thành người có ích cho xã hội.
Bà Nguyễn Thị Quế Phượng- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu trao học bổng và nhắn nhủ các em học sinh cố gắng vươn lên học tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

Thay mặt lãnh đạo các trường có học sinh nhận học bổng, ông Bùi Kim Trọng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu đã gửi lời cảm ơn đến Mobifone Bạc Liêu và Hội Khuyến học các cấp đã quan tâm, chia sẻ cùng với nhà trường lo cho các em học sinh nghèo trong năm học mới.

Huỳnh Hải