Trao bằng tiến sĩ Kinh tế cho 75 học viên

(Dân trí) - Trường ĐH Kinh tế quốc dân vừa long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ cho 75 học viên và Lễ khai giảng Nghiên cứu sinh Khóa 36.

Chúc mừng thành công của 75 tân khoa Tiến sĩ và vui mừng chào đón 142 tân Nghiên cứu sinh, GS.TS Trần Thọ Đạt hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân chia sẻ: “Tấm bằng Tiến sĩ mà các bạn được nhận ngày hôm nay là bằng chứng và kết quả của sự kiên trì và lòng say mê khoa học đã giúp các bạn vượt qua một chặng đường gian nan vất vả đầy thử thách để được đứng vào hàng ngũ của các nhà khoa học. Các bạn là các NCS đi đầu thực hiện chủ trương của Bộ và Trường về đổi mới căn bản đào tạo tiến sĩ hàn lâm và học thuật, hướng tới chuẩn chất lượng quốc tế”.


GS.TS Trần Thọ Đạt trao bằng cho tân Tiến sĩ

GS.TS Trần Thọ Đạt trao bằng cho tân Tiến sĩ

Tuy nhiên, GS Đạt cho rằng, Học vị Tiến sĩ nhận được mới chỉ là khởi đầu của những bước đi mới, mục tiêu mà các tân khoa Tiến sĩ còn phải tiếp tục phấn đấu không mệt mỏi là những đóng góp của mình cho sự nghiệp khoa học của ngành, lĩnh vực chuyên môn mình đang theo đuổi; với những công trình nghiên cứu và những sản phẩm khoa học có giá trị.


Với các tân Nghiên cứu sinh, GS.TS Trần Thọ Đạt nhắn nhủ: “Hôm nay các bạn được chứng kiến những giây phút thiêng liêng khi các tân Tiến sĩ bước lên bục danh dự nhận bằng. Đó chính là hình ảnh các bạn 4 năm sau để các bạn có thêm nghị lực phấn đấu vượt qua các thử thách”.

So với các tân khoa Tiến sĩ hôm nay, các tân Nghiên cứu sinh khóa 36 có những may mắn và thuận lợi hơn khi lộ trình thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ của ĐH KTQD đang được triển khai đúng hướng và ngày càng hoàn thiện.

Đại học Kinh tế quốc dân vinh dự là một trong các trường đại học đầu tiên được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - trong đó có đào tạo trình độ tiến sĩ.

Trao bằng tiến sĩ Kinh tế cho 75 học viên - 2

Từ năm 2008 đến nay, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ cho các cán bộ chủ chốt của nước CHDCND Lào tại Đại học Quốc gia Lào. Đến nay đã có 12 trong số 25 nghiên cứu sinh thuộc chương hợp tác đào tạo tiến sĩ với Đại học Quốc gia Lào bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngoài các NCS đến từ các nước bạn Lào và Campuchia, hàng năm trường Đai học Kinh tế Quốc dân cũng được đón nhận các NCS từ Trung Quốc, Hàn Quốc.

H.H