Đắk Lắk:

Trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

(Dân trí) - Nhân Lễ ra quân Tháng thanh niên, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã trao 50 suất học bổng và trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/2, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.

Buổi lễ ra quân có sự tham dự của nhiều cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh và trên 1.000 đoàn viên thanh niên.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn phấn đấu trong học tập, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao 20 xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó có phương tiện để đến trường và trao 4 suất vay vốn khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng nhằm giúp đoàn viên thanh niên vươn lên trong cuộc sống.


Các học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng.

Các học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Y Nhuân Byă - Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, Tháng Thanh niên năm 2018 tại Đắk Lắk được thực hiện bằng tinh thần tiên phong, đoàn kết, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Những phần việc tập trung hướng về cơ sở, có nội dung cụ thể, có tính hành động cao, lan tỏa rộng khắp.

Theo kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2018, Đoàn Thanh niên tỉnh Đắk Lắk phấn đấu xây dựng 10 ngôi nhà nhân ái, bàn giao 3 cây cầu, xây 15 điểm vui chơi cho thiếu nhi, xây dựng 30 tuyến đường phố văn minh; tổ chức nhiều đợt khám, phát thuốc cho người dân; tỏ chức nhiều đợt tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT.

Thúy Diễm