Đắk Nông:

Trao 40 suất học bổng đến học sinh dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Ngày 3/9, đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nguyên do Thiếu tướng Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban chỉ đạo dẫn đầu đã đến thăm trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng (Đắk Nông) và trao 40 suất học bổng đến các em học sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt.

Những năm qua, cùng với việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp khang trang, thầy trò của trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng luôn nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Riêng năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT của nhà trường cũng đạt 96%, đứng thứ 7/33 điểm trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh. 45% học sinh đậu tốt nghiệp cũng đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học trong cả nước. Với thành tích trên, nhà trường vinh dự được UBND tỉnh công nhận là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong các trường THPT dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp cao.

trao-hoc-bong-1441266882629
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Quốc Cường đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đạt được thời gian qua. Trong thời gian tới, thầy và trò nhà trường cần tiếp tục phát huy tinh thần dạy và học, đặc biệt các em học sinh sống xa nhà, xa gia đình cần cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành việc học không chỉ ở cấp học THPT mà còn ở bậc học cao hơn.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Tây Nguyên trao 40 suất học bổng đến học sinh nghèo vượt khó học giỏi Trường dân tộc nội trú N’Trang Lơng tỉnh và Trường THPT dân tộc nội trú huyện Đắk Song, mỗi suất trị giá 500.000 ngàn đồng.

Đức Cường