Đắk Lắk:

Trao 127 suất học bổng hỗ trợ tân sinh viên khó khăn tại Tây Nguyên đến trường

(Dân trí) - Chiều tối 22/9, Tỉnh đoàn 5 tỉnh Tây Nguyên phối hợp cùng báo Tuổi trẻ đã tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” dành cho 127 tân sinh viên vượt khó học giỏi đến từ các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai và Kontum.

Tại chương trình có 4 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận suất học bổng trị giá 15 triệu đồng/suất và 123 tân sinh viên nhận học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất. Tổng kinh phí dành cho học bổng 1,29 tỉ đồng.

Các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng
Các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng

Năm 2018, chương trình “Tiếp sức đến trường” tổ chức xét trao học bổng cho hơn 1.350 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 15,5 tỉ đồng. Mỗi suất học bổng là 10 triệu đồng, trường hợp đặc biệt là 15 triệu đồng/suất, được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Mỗi tân sinh viên được nhận học bổng đều có nghị lực vượt khó và tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Từ chương trình “Tiếp sức đến trường” rất nhiều bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn, trưởng thành và thành công trong cuộc sống, trở thành những người hữu ích cho xã hội.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, bà H’Yim Kdoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình “Tiếp sức đến trường” đã trở nên quen thuộc với học sinh, sinh viên của các tỉnh Tây Nguyên trong 15 năm qua. Năm nay, Chương trình tiếp tục trao học bổng cho 127 sinh viên vượt khó, học giỏi của các tỉnh Tây Nguyên. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, sự sẻ chia trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần vun đắp và chắp cánh ước mơ cho những bạn trẻ hiếu học.

“Tôi cũng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và thành tích xuất sắc của các em tân sinh viên được nhận học bổng lần này. Trong hoàn cảnh khó khăn, bằng chính khả năng và nghị lực của bản thân, sự thương yêu đùm bọc của người thân, sự động viên giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè và các tấm lòng hảo tâm, các em đã vượt lên số phận, vượt qua khó khăn để học giỏi, thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng”, bà H’Yim nhấn mạnh.

Thúy Diễm