Trà Vinh: Đưa thêm 2 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú vào khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Ngày 5/9, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Trà Vinh đưa thêm 2 Trường Dân tộc nội trú vào khai giảng năm học mới 2016-201 là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2-3 Tiểu Cần và Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú Càng Long.

Theo đó, Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú Càng Long do Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh đối ứng với tổng kinh phí 90 tỷ đồng; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2-3 Tiểu Cần do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ vận động tài trợ với ổng kinh phí xây dựng giai đoạn 1 của trường này trên 130 tỷ đồng.

Tất cả học sinh được tuyển vào 2 trường này đều nhận được học bổng 920 ngàn đồng/tháng, hỗ trợ phí tàu xe, dụng cụ học tập... Ngoài ra, trên địa bàn còn có gần 11 ngàn em học sinh hộ dân tộc nghèo từ lớp 1 đến lớp 12 được cấp sách giáo khoa và nhiều chính sách hỗ trợ khác.

Trường Trung cấp Pali - Khmer khai giảng năm học mới.
Trường Trung cấp Pali - Khmer khai giảng năm học mới.

Ngoài ra, tại tỉnh Trà vinh còn có trường Trung cấp Pali - Khmer (ngôi trường đặc thù dành cho con em đồng bào dân tộc Khmer đang tu học theo truyền thống) cũng khai giảng năm học mới lần thứ 3 và đang duy trì sĩ số gần 100 tăng sinh.

Trong năm học này, toàn tỉnh có thêm 655 học sinh dân tộc Khmer được vào học trong hệ thống trường dân tộc nội trú, nâng tổng sỉ số lên 1.705 học sinh/năm, tăng 105 học sinh so với năm học trước. Qua đó đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương.

Hiện tại, tỉnh Trà Vinh có gần 58 ngàn học sinh dân tộc thiểu số nhập học, đạt tỉ lệ 31,5% so tổng số học sinh toàn tỉnh; cao hơn tỉ lệ dân số là người dân tộc của tỉnh hiện nay.

Minh Giang