TP Huế: Triển lãm sản phẩm sáng tạo của SV, cán bộ trẻ

(Dân trí) - Triển lãm sáng tạo của SV và cán bộ trẻ Đại học Huế 2013 với nhiều sản phẩm ứng dụng cao, thực tế đã thu hút đông đảo người xem trong ngày 11/5.

Khai mạc vào sáng 11/5 tại Trung tâm VHTT tỉnh TT-Huế, số 41 đường Hùng Vương (thành phố Huế), triển lãm đã thu hút được hơn 150 sản phẩm sáng tạo của SV và cán bộ giảng dạy trẻ (dưới 40 tuổi) và các cơ sở giáo dục ĐH tham gia, được chia thành 5 lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, Khoa học Y Dược, Khoa học Nông-Lâm-Ngư, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đông đảo người quan tâm tại Huế đến xem các sản phẩm sáng tạo.
Đông đảo người quan tâm tại Huế đến xem các sản phẩm sáng tạo.

Triển làm là dịp để các SV, giảng viên, nhà nghiên cứu… giới thiệu sản phẩm sáng tạo của mình đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhà quản lý. Và là cơ hội hình thành mối liên kết giữa các trường ĐH với cộng đồng doanh nghiệp, kết nối cung - cầu, thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ để từng bước xây dựng ĐH Huế trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ triển lãm, còn có Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu của cán bộ trẻ và sinh viên; Lễ phát thưởng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ năm 2012” của Đại học Huế; Tư vấn việc làm cho sinh viên; Triển lãm tranh nghệ thuật…

Chương trình do ĐH Huế phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (thuộc Bộ KH&CN), Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan tổ chức đến ngày 12/5. Mỗi lĩnh vực Ban tổ chức sẽ trao 1 Giải Nhất (2 triệu đồng); 2 giải Nhì (1,5 triệu đồng); 3 giải Ba (1 triệu đồng); một số giải Khuyến khích (500.000 đồng), giấy chứng nhận của Bộ KH&CN cấp cho cá nhân có sản phẩm tham gia triển lãm, và giải thưởng dành cho gian hàng của đơn vị.

Đông đảo người quan tâm tại Huế đến xem các sản phẩm sáng tạo.
Th.s. Nguyễn Văn Quy (Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Huế) đang giới thiệu mô hình vườn rau trong nhà phố cho khách. Việc ứng dụng này sẽ giúp các hộ dân có diện tích nhà nhỏ (thường sống ở các đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội) trồng rau theo dàn đứng, tiết kiệm rất nhiều không gian.
 
Đông đảo người quan tâm tại Huế đến xem các sản phẩm sáng tạo.
Chiếc xe ô tô điện lắp ráp từ đồ phế thải độc đáo của SV Nguyễn Thanh Việt, năm 4 chuyên ngành Quang học - Quang phổ, Khoa Vật lý, ĐH Khoa học Huế.
Đông đảo người quan tâm tại Huế đến xem các sản phẩm sáng tạo.
Người đi xem tò mò với "Quả cầu lửa chữa cháy" - sản phẩm của nhóm 3 HS trường THPT chuyên Quốc Học vừa đoạt giải nhất lĩnh vực Kỹ thuật điện và Cơ khí, giải Ba toàn quốc Intel-ISEF 2013.

Đại Dương