Tôn vinh 140 bông hoa đẹp của ngành giáo dục xứ Nghệ

(Dân trí) - Tối ngày 26/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho hơn 140 học sinh đạt giải quốc tế, khu vực, quốc gia và đỗ điểm cao vào đại học năm 2017.

Tôn vinh những bông hoa đẹp ngành giáo dục Nghệ An

Dự lễ tuyên dương có các ông Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy….

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục đạt được trong năm học vừa qua. Sự nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện của các em học sinh để đạt được những thành tích xuất sắc.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho 5 học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.
Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho 5 học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

Ông Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng quà cho học sinh đạt giải quốc tế.
Ông Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng quà cho học sinh đạt giải quốc tế.

“Từ đời này sang đời khác, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của người Nghệ An luôn được trao truyền và tiếp nối. Cách mạng tháng Tám thành công, Nghệ An đã đi đầu trong phong trào bình dân học vụ. Trong muôn vàn khó khăn, gian khổ của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân xứ Nghệ vẫn dành những điều kiện tốt nhất cho con em mình đi học. Hòa bình lập lại, đất nước đổi mới, giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, được đầu tư, phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Trong điều kiện ngày càng được chăm lo đầy đủ hơn, các thế hệ thầy và trò hôm nay đang phát huy xứng đáng truyền thống của cha anh. Các thầy cô giáo đã dành trọn tâm huyết của mình để chăm lo, vun đắp, dạy dỗ các em học sinh thành người.

Học sinh giỏi xứ Nghệ chia sẻ trong lễ tuyên dương

Các em học sinh đã rất nỗ lực, phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Thành tích cao trong học tập liên tục tăng qua từng năm học. Trong số đó, những học sinh ưu tú nhất của xứ Nghệ đã bền bỉ, phấn đấu, kiên trì học tập để dành những chiến thắng, mang lại vinh quang cho tỉnh nhà”, ông Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ.

Năm học 2016 - 2017, ngành giáo dục Nghệ An đạt thành tích cao nhất, xuất sắc nhất từ trước đến nay trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, khu vực và Quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các em học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia.
Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các em học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia.

Đặc biệt trên đấu trường quốc tế, 5/5 lượt học sinh dự thi đều đạt giải cao nhất. Trong đó, em Nguyễn Cảnh Hoàng đạt Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế; em Trần Hữu Bình Minh đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á 2017; em Hoàng Nghĩa Tuyến đạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học và Phan Tuấn Linh đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế và Khuyến khích Olympic Vật lý châu Á; em Trương Khánh Huyền đạt giải Nhất cuộc thi viết luận Olympic môn Tiếng Nga.

Cùng với Hà Nội, Nghệ An là 1 trong 2 tỉnh có thành tích xuất sắc nhất cả nước khi có nhiều học sinh dự thi; dự thi ở nhiều môn và đạt giải cao nhất. Và Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu đứng đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi Quốc tế.

Tôn vinh 140 bông hoa đẹp của ngành giáo dục xứ Nghệ - 4

Em Lê Thị Phương Thảo, năm nay lớp 12C2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ: “Vừa rồi em giành giải Ba quốc gia môn Lịch sử. Hôm nay em thật vinh dự và tự hào khi được nhận phần thưởng này. Em sẽ cố gắng hơn nữa để năm sau có được thành tích cao hơn. Mơ ước của em là vào Đại học An ninh." Còn em Nguyễn Thị Hà Phương, học sinh giỏi, nguyên lớp 12C, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vui vẻ: “Thật là vinh dự đêm nay em đứng trên bục nhận quà của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Em hứa vào đại học học thật giỏi và sau này trở về quê hương để tiếp tục công tác và cống hiến. Kỳ thi vừa qua em chọn vào ngành Tâm lý trường ĐH Sư phạm Hà Nội”.

Các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh dự lễ tuyên dương.
Các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh dự lễ tuyên dương.

Năm nay, Nghệ An có 88 em đạt học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 7 giải Nhất, 29 giải Nhì, 30 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Nghệ An tiếp tục đứng thứ ba cả nước về số lượng học sinh đạt giải và đạt giải cao. Ngoài ra, còn có 6 học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh Trung học. Trong đó có 3 học sinh đạt giải Nhất; 1 em đạt giải Ba và 2 học sinh đạt giải Khuyến khích.

Năm nay cũng là năm Nghệ An có số lượng học sinh lớp 11 tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đông nhất và nhiều em đạt giải nhất từ trước tới nay, với 32/88 em, trong đó có cả giải Nhất.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 2 em giành HCV Olympic Toán và Vật lý quốc tế.
Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 2 em giành HCV Olympic Toán và Vật lý quốc tế.

Bên cạnh đó, trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua, Nghệ An có 60 em học sinh đạt điểm cao với số điểm khối A,B: từ 29 điểm; khối A1: từ 28,5; khối C: từ 28; và khối D là từ: 27,95 điểm trở lên. Trong đó có 1 thủ khoa khối B là em Hồ Phi Khánh ở Thị xã Hoàng Mai.

Ngoài ra, có 3 em học sinh dân tộc thiểu số đạt điểm cao với số điểm 27,5 (khối A); 28,4 (khối B); 27,75 (khối C) cũng được UBND tỉnh tuyên dương, trao thưởng.

Đây là năm thứ 9, Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi và học sinh đạt thành tích cao. Để kịp thời tuyên dương học sinh giỏi quốc tế, khu vực, quốc gia và học sinh xuất sắc trong kì thi THPT 2017 - UBND tỉnh Nghệ An đã dành 2,5 tỷ đồng để tổ chức trao thưởng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao giải cho các em đạt danh hiệu Học sinh giỏi quốc gia.
Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao giải cho các em đạt danh hiệu Học sinh giỏi quốc gia.

Nguyễn Duy