Tiền Giang: Trao 50 suất học bổng tới sinh viên nghèo, hiếu học

(Dân trí) - Ngày 7/3, Hội Cannelle - Cộng hòa Pháp phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tiền Giang đã đến Trường ĐH Tiền Giang trao tặng 50 suất học bổng cho các sinh viên nghèo hiếu học của trường.

Theo đó, mỗi suất học bổng có giá trị 750.000 đồng được trao cho 50 sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên học tập tốt. Tất cả các SV nhận học bổng lần này đều đang học năm nhất tại Trường ĐH Tiền Giang. Đây là lần thứ 7, Hội Cannelle trao học bổng cho sinh viên Trường ĐH Tiền Giang thông qua sự vận động của Hội Chữ Thập Đỏ Tiền Giang.

Đại diện Hội Cannelle trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đại diện Hội Cannelle trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Rober Nugier - Chủ tịch Hội Cannelle cho rằng, giá trị của học bổng tuy không lớn, nhưng Hội mong muốn các em sẽ đón nhận nó như một món quà tinh thần. Và biết rằng ở một nơi xa xôi như nước Pháp luôn có những tấm lòng hướng đến các em và muốn được giúp đỡ, chia sẻ với các em một phần khó khăn trong việc học tập.

Thời gian qua, Tiền Giang là địa phương được Hội Cannelle chọn thực hiện nhiều chương trình hoạt động từ thiện xã hội ưu tiên dành cho trẻ em, học sinh - sinh viên. Trong năm 2013, Hội Cannelle Pháp và Hội Chữ Thập Đỏ Tiền Giang ký kết thực hiện chương trình giúp đỡ học sinh - sinh viên, trẻ em nghèo Tiền Giang.

Được biết, Hội Cannelle được thành lập năm 2003 trên sự tự nguyện đóng góp của các thành viên là người trong gia đình.

Nguyễn Hành - Vĩnh Sơn