Thanh Hóa:

THPT Đào Duy Từ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

(Dân trí)- Sáng ngày 13/11, thầy và trò Trường THPT Đào Duy Từ (Thanh Hóa) thuộc nhiều thế hệ đã tề tựu về trường nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập trường (1931 - 2011). Dịp này, trường đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Trong những năm chống Pháp, thầy trò của tr­ường College Thanh Hóa vẫn âm thầm nhen nhóm ngọn lửa của phong trào yêu nước bằng những hoạt động phản đối thực dân và tuyên truyền tư tưởng cách mạng.

Sau cách mạng tháng Tám, năm học 1945 - 1946 là một năm học đầy những biến động lịch sử. Từ năm 1950 đến năm 1958, trường ở vị trí cũ thời College Thanh Hóa.

Năm 1992 khối chuyên tách ra thành lập tr­ường THPT chuyên Lam Sơn. Một lần nữa tr­ường Cấp III Lam Sơn lại trở về với cái tên năm xưa: Tr­ường THPT Đào Duy Từ. Hiện nhà trường có gần 2.000 học sinh.

THPT Đào Duy Từ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất   - 1
Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Nhiều học sinh nhà trường đã trở thành những nhà chính trị xuất sắc, những nhà khoa học tài năng, những tướng lĩnh quân đội giỏi thao lược như: Trần Mai Ninh, Thôi Hữu, Lương Ngọc Toản, Vũ Tuyên Hoàng, Trần Quốc Vượng… Đây không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà cũng là của cả nước.

Tiếp nối truyền thống của College Thanh Hóa, College Đào Duy Từ và Lam Sơn. Hàng năm nhà trường vẫn đạt được: 90% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt; 60% học sinh có học lực khá giỏi, trong đó có từ 3-4% học sinh giỏi toàn diện; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; 70-80% học sinh đỗ vào các trường Đaị học và Cao đẳng, chuyên nghiệp… Sáu năm liền, nhà trường luôn nằm trong tốp 200 trường được xếp thứ hạng cao trên toàn quốc tại các kỳ thi tuyển sinh vào đại học.

THPT Đào Duy Từ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất   - 2
Các học sinh của nhà trường chụp ảnh lưu niệm ngày trở lại thăm trường.

Duy Tuyên