Thanh niên hào hứng tham gia diễn đàn ứng phó biến đổi khí hậu

Mới đây, ngày 30/11/2017 tại TP. Nam Định, hơn 100 thanh niên từ 4 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng gồm: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Thủ đô Hà Nội, cùng với các chuyên gia, các nhà quản lý và các đại diện tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu (BĐKH) đã tham gia Diễn đàn thanh niên tiên phong ứng phó BĐKH vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH).

Đây là cơ hội cho các đoàn viên thanh niên trong khu vực trao đổi, học hỏi các kiến thức, kinh nghiệm về ứng phó BĐKH, đồng thời thúc đẩy đoàn viên thanh niên phát triển các ý tưởng sáng tạo và chủ động thực hiện các sáng kiến tại quê hương mình. Các thanh niên ưu tú từ 4 tỉnh đã tham gia tọa đàm, bày tỏ sự hiểu biết về chủ đề BĐKH, về vai trò của thanh niên và hơn hết là tinh thần tiên phong trong các nỗ lực ứng phó, và các cách thức mà thanh niên có thể tham gia, đóng góp cho địa phương.

Cũng tại Diễn đàn đã diễn ra lễ công bố và trao giải cuộc thi “Thanh niên tìm hiểu về sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Hồng”. Cuộc thi được Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển liên tỉnh đồng bằng sông Hồng phát động từ cuối tháng 8/2017, thu hút hơn 500 đoàn viên thanh niên tham gia trực tuyến. Nhiều sáng kiến thích ứng BĐKH được các ban trẻ đề xuất về các chủ đề thiết thực và thể hiện tính sáng tạo cao, như truyền thông nâng cao nhận thức, bảo vệ và phát triển rừng ngâp mặn, sinh kế nông ngư nghiệp, cải thiện nguồn nước. Ban tổ chức đã công bố những bài dự thi xuất sắc được bình chọn và trao giải, gồm 5 giải khuyến khích sáng tạo, 5 giải B và 3 giải A.

Thanh niên hào hứng tham gia diễn đàn ứng phó biến đổi khí hậu - 1

Đại diện tỉnh đoàn Nam Định, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Bí Thư Tỉnh đoàn Nam Định cho biết: “Chúng tôi tự hào khi là tổ chức đại diện đoàn viên thanh niên đã tham gia tổ chức Diễn đàn và tôn vinh các sáng kiến thích ứng BĐKH do các bạn thanh niên thực hiện, thúc đẩy học tập và nhân rộng các hành động thích ứng BĐKH trong thanh niên; và quan trọng hơn cả là thúc đẩy quá trình phát triển ý tưởng sáng tạo và triển khai các sáng kiến thích ứng BĐKH tại vùng ĐBSH”.

Diễn đàn và Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng BĐKH vùng ĐBSH” .
Diễn đàn và Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng BĐKH vùng ĐBSH” .
Thanh niên hào hứng tham gia diễn đàn ứng phó biến đổi khí hậu - 3

Diễn đàn và Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng BĐKH vùng ĐBSH” (dự án READY) do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) và Tỉnh đoàn Nam Định phối hợp tổ chức.

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD): MCD là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động không vì lợi nhuận, được thành lập từ năm 2003. MCD cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ các hệ sinh thái biển và cải thiện đời sống của cộng đồng ven biển thông qua bản địa hóa kiến thức và kinh nghiệm quốc tế liên quan thành các mô hình thích ứng thực tế trong bối cảnh Việt Nam.

Thông tin thêm về MCD có thể tìm tại http://mcdvietnam.org/

Dự án Thanh niên tiên phong trong thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng (READY)

Dự án tập trung vào việc triển khai có hiệu quả và sáng tạo các sáng kiến thích ứng với BĐKH ở ĐBSH và tăng cường vai trò tiên phong của thanh niên trong quá trình hoạch định và thực hiện các kế hoạch và hành động thích ứng với BĐKH. Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2018 tại 3 địa phương đồng bằng sông Hồng: Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và được thực hiện bởi MCD, AMDI và CECR.

P.V