Thanh Hóa: Khen thưởng hàng trăm học sinh giỏi cấp tỉnh

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2016-2017, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 3.000 học sinh dự thi đạt giải. Trong những ngày đầu tháng 4/2017, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khen thưởng cho các em học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017.

Ngày 3/4, huyện Hoằng Hóa đã tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017. Những năm qua, huyện Hoằng Hóa là đơn vị giữ vững vị trí tốp đầu của tỉnh cả về quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh thi đậu, đạt thủ khoa các trường đại học.


Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao phần thưởng cho học sinh huyện Hoằng Hóa

Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao phần thưởng cho học sinh huyện Hoằng Hóa

Năm học 2016-2017, địa phương này xếp thứ nhất toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối THCS. Toàn huyện có 25 trường THCS có học sinh dự thi thì 22 trường có học sinh đạt giải với 73/90 em đạt giải, trong đó có 7 giải Nhất, 22 giải Nhì, 29 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Ở khối THPT có 123 em đạt giải, trong đó có 5 giải Nhất, 21 giải Nhì, 36 giải Ba, 61 giải Khuyến khích. Khối bổ túc THPT có 5 em đạt giải, trong đó có 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Trong số đó, có những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng nghị lực và quyết tâm cao đã vượt lên hoàn cảnh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, là tấm gương sáng cho học sinh.

Huyện Hoằng Hóa đã trích hơn 500 triệu đồng từ ngân sách để biểu dương, khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017. Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã trao giấy khen và phần thưởng cho 315 học sinh và 29 cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017.

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015.

Đối với khối THPT, tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2016 - 2017, trường THPT Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa là đơn vị đứng thứ nhất toàn tỉnh các môn văn hóa với 44 giải, trong đó có 2 giải Nhất, 17 giải Nhì, 19 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Không chỉ giành thứ hạng cao ở cuộc thi văn hoá, tại hội thi quốc phòng cấp tỉnh, trường THPT Hàm Rồng cũng xếp thứ 2 toàn tỉnh với 4 giải Nhất, 1 Nhì, 4 giải Ba… Tại cuộc thi trò chơi trí tuệ trên truyền hình “Âm vang xứ Thanh”, 2 học sinh lớp 12C6, trường THPT Hàm Rồng là em Nguyễn Song Điệp và Nguyễn Phương Hà đã về nhất cuộc thi quý và giành quyền vào vòng thi chung kết năm. Ngoài ra, năm học 2016 - 2017, trường THPT Hàm Rồng cũng giành nhiều thành tích cao trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật; giải Toán trên máy tính cầm tay; cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp…

Trường THPT Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu khối THPT tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2016 - 2017
Trường THPT Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu khối THPT tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2016 - 2017

Thầy Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng trường THPT Hàm Rồng cho biết, năm học 2016 -2017 là một năm thành công vang dội, đánh dấu bước nhảy vọt lớn trong kết quả dạy và học của nhà trường. Dịp này, nhà trường cũng vinh danh các thầy giáo Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Phú, cô Bùi Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hường, Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Thị Thanh… trong nỗ lực “truyền lửa”, khơi dậy khát khao chiến thắng, truyền thống hiếu học cho học trò ở các đội tuyển phân môn.

Kết thúc kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối THPT, Giáo dục Thường xuyên (GDTX) và THCS năm học 2016-2017, toàn tỉnh Thanh Hóa có 2.910/6.109 học sinh thuộc 27 Phòng GD-ĐT, 20 Trung tâm GDTX và 103 trường THPT dự thi đạt giải. Trong đó, khối THPT có 1.872/3.884 học sinh đạt giải (77 giải Nhất, 301 giải Nhì, 603 giải Ba và 891 giải Khuyến khích); khối GDTX có 103/244 học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 8 giải Nhì, 30 giải Ba và 64 giải Khuyến khích); khối THCS có 935/1.981 học sinh đạt giải (40 giải Nhất, 138 giải Nhì, 307 giải Ba và 450 giải Khuyến khích).

Kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của các trường trên địa bàn, đồng thời tuyển chọn những học sinh có năng lực tiếp tục bồi dưỡng để các em tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia...

Duy Tuyên