Thanh Hóa: Khen thưởng các thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học cao

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định về việc tặng bằng khen và thưởng tiền cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Thanh Hóa: Khen thưởng các thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học cao - Ảnh 1.

Em Lê Hoàng Thái, học sinh Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương là thủ khoa tỉnh Thanh Hóa trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Theo đó, có 12 thí sinh được nhận bằng khen trong đợt này kèm theo tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng/học sinh. Tổng số tiền thưởng cho các học sinh là 60 triệu đồng.

Những học sinh được khen thưởng đợt này, gồm: Lê Hoàng Thái, trường THPT Quảng Xương 1 (Quảng Xương), đạt 27,65 điểm khối A; Lê Minh Tú, trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân), đạt 27,5 điểm khối A; Dương Kim Anh, trường THPT Quảng Xương 4 (Quảng Xương), đạt 27,5 điểm khối A.

Lê Nhật Nam, trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa), đạt 27,35 điểm khối A; Nguyễn Phú Dung, trường THPT Yên Định 1 (Yên Định), đạt 27,3 điểm khối B; Lê Trọng Đạt, trường THPT Lê Văn Hưu (Thiệu Hóa), đạt 27,25 điểm khối A; Lê Ngọc Minh, trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa đạt 27,2 điểm khối D; Đặng Thị Thương, trường THPT Quảng Xương 1 (Quảng Xương), đạt 27,05 điểm khối A; Trần Ngọc Ánh, trường Phổ thông Triệu Sơn (Triệu Sơn), đạt 27 điểm khối C.

Thanh Hóa: Khen thưởng các thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học cao - Ảnh 2.

Bố mất sớm, mẹ bị ung thư, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng nữ sinh Đặng Thị Thương - học sinh Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã nỗ lực vượt khó đạt kết quả cao trong học tập. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Thương xuất sắc giành 27,05 điểm khối A

Bên cạnh đó, có nhiều học sinh miền núi đạt điểm cao được khen thưởng trong đợt này, gồm: Em Phạm Ngọc Hùng, trường THPT Cẩm Thủy 3 (Cẩm Thủy), đạt 27,4 điểm khối A; Lê Thị Nhung, trường THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân), đạt 27 điểm khối C; Lê Thanh Anh, trường THPT Như Xuân (Như Xuân), đạt 27 điểm khối C.

Duy Tuyên