Thanh Hóa: 10 năm huy động được hơn 1.100 tỷ đồng quỹ khuyến học các cấp

(Dân trí) - Trong 10 năm qua, nhờ công tác tuyên truyền, vận động, các cấp Hội khuyến học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã huy động được hơn 1.100 tỷ đồng quỹ khuyến học để trao học bổng cho hàng triệu lượt HS-SV nghèo, cũng như xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học..., góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT.

Sáng 25/12, Hội khuyến học (HKH) Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 3179/2007/QĐ-UBND, ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học (QKH) Thanh Hóa giai đoạn 2007-2015, phục vụ nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập”.

42 tập thể có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển QKH được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
42 tập thể có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển QKH được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 3179, toàn tỉnh Thanh Hóa có 26 HĐND, UBND cấp huyện ra nghị quyết, quyết định về xây dựng và phát triển QKH ở địa phương; 598 HĐND cấp xã ban hành nghị quyết hoặc UBND ban hành quyết định xây dựng và phát triển QKH; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đơn vị vũ trang, các thôn, bản, khu phố, dòng họ... đều có chủ trương và nhiều giải pháp sáng tạo xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài (KHKT).

Sau gần 18 năm hoạt động, HKH Thanh Hóa đã phát triển toàn diện, vượt bậc. Các cấp hội đã triển khai thực hiện tích cực, thường xuyên và đạt kết quả xuất sắc cả 7 mặt hoạt động, nhiều hoạt động dẫn đầu cả nước, 9/10 chỉ tiêu có kết quả xuất sắc được xếp trong tốp dẫn đầu cả nước. Hầu như mọi xóm, dòng họ, xã, các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang..., đều xây dựng và có QKH.

HKH Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp công tác với 23 sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội, các đơn vị vũ trang về KHKT, xây dựng xã hội học tập (XHHT)...

Nhiều cá nhân có đóng góp trong xây dựng và phát triển QKH cũng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Nhiều cá nhân có đóng góp trong xây dựng và phát triển QKH cũng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Năm 2007, QKH Thanh Hóa là 60 tỷ đồng/năm, đến năm 2017 là trên 300 tỷ đồng/năm (tăng gấp 5 lần/năm). Hiện nay, Thanh Hóa có 23 loại QKH, riêng HKH tỉnh quản lý và tham gia quản lý 8 loại quỹ với số lượng trên 60 tỷ đồng.

Cụ thể, QKH Doãn Tới 1 triệu USD, đến nay số tiền lãi đã đạt hơn 21 tỷ đồng; QKH, khuyến tài Lam Sơn có tổng quỹ là 24 tỷ đồng; quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ”, sau 9 năm đã vận động được 6,170 tỷ đồng; quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly, sau 12 năm đạt 19 tỷ đồng; QKH, khuyến tài Lê Khả Phiêu đến nay có chân quỹ là 4,7 tỷ đồng, trong thời gian tới phấn đấu trở thành quỹ có số dư lớn nhất; QKH, khuyến tài Nguyễn Đan Quế với tổng số tiền chân quỹ 6,666 tỷ đồng; QKH mía đường Lam Sơn từ năm 2012 đến nay đạt trên 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các nhà tài trợ khác ủng hộ thường xuyên hàng năm cho HKH Thanh Hóa mỗi năm từ 6 - 10 tỷ đồng. Từ năm 2008, HKH Thanh Hóa vận động số học sinh do HKH tiến cử đi du học tại Nhật Bản thành lập QKH Đông Du. 10 năm qua, QKH Đông Du đã trao gần 1 tỷ đồng cho 1.655 học sinh...

QKH của các huyện, thị xã, thành phố trong 10 năm qua đã đạt hơn 284 tỷ đồng; QKH của Khối các cơ quan tỉnh, doanh nghiệp, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đều có QKH, đến nay đã đạt 25 tỷ đồng; QKH các xã, phường, thị trấn đã đạt 85,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, QKH trường học, cơ quan, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đã đạt 61,5 tỷ đồng; QKH các thôn, xóm, làng, bản, khu phố đạt 147 tỷ đồng; QKH dòng họ đạt 192 tỷ đồng và QKH gia đình đạt 282,7 tỷ đồng...

24 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được nhận học bổng “Nâng cánh ước mơ”, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng
24 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được nhận học bổng “Nâng cánh ước mơ”, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng

QKH đã thật sự trở thành quỹ xã hội góp phần chăm lo sự nghiệp trồng người, đem lại sự công bằng xã hội trong giáo dục đào tạo, có tác động tích cực đến giữ vững, ổn định về quy mô và phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Cùng với QKH, các hình thức hỗ trợ giáo dục trường học khác đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. So với năm 2007, đến nay số lượng QKH tỉnh Thanh Hóa tăng gấp 5 lần. Hiện nay, Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng, phát triển, quản lý QKH.

Nhân dịp này, 42 tập thể và 37 cá nhân, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển QKH được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 24 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được nhận học bổng “Nâng cánh ước mơ”, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Duy Tuyên