Thạch rau câu Long Hải tặng vở cho học sinh nghèo miền núi

Khởi hành từ ngày 10 tháng 8 năn 2009, hành trình liên tục qua các địa phương : Yên Lập – Phú Thọ, Mù Căng Chải – Yên Bái, Sìn Hồ , Mường Tè – Lai Châu, Tủa Chùa - Điện Biên, Sông Mã, Mộc Châu – Sơn La, Lạc Thủy – Hòa Bình...

Hôm nay, sớm hơn dự kiến 4 ngày do không thể tiếp cận được huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu như trong KH, đoàn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền núi phía bắc của Công ty TNHH Long Hải đã có mặt tại điểm cuối cùng của hành trình dài hơn 3200km là huyện PắcNặm tỉnh Bắc kạn. Tại đây, Đoàn đã trao tặng cho phòng GD - ĐT 12.760 cuốn vở học sinh cuối cùng trong chuyến đi.
 
Theo sự giới thiệu của ông Hoàng Ngọc Quỳnh – Trưởng phòng GD -ĐT huyện, chúng tôi đã tiếp cận được trường Tiểu học và trường THCS Công Bằng – xã Công Bằng huyện Pắc Nặm, nơi đây, không khí đau thương còn bao trùm cả Trường bởi cái chết của em học sinh lớp 3, một trong 10 nạn nhân của vụ lở đất sáng ngày 4 tháng 7 năm 2009 và em cũng chỉ là 1 trong 2 thi thể được tìm thấy sau đó nhiều ngày, 8 thi thể còn lại, trong đó có 2 em học sinh mẫu giáo không tìm được tung tích cho tới khi lệnh dừng tìm kiếm được ban hành.
 
Trong khuôn viên nhỏ bé của Trường một số phòng học đã phải dành lại để cho 12 hộ gia đình nương nhờ vì họ đã bị đất lở vùi mất nhà. Thầy Nguyễn Đình Hoàn – Hiệu Trưởng truờng tiểu học Công Bằng – Xã Công Bằng cho biết “ Việc học sinh được tặng quà đúng dịp tựu trường khiến lãnh đạo nhà trường và các em rất cảm động, nó rất có ý nghĩa về mặt tinh thần để đón trào ngày năm học mới. Các em ở đây thiếu thốn rất nhiều, việc mỗi em được vài quyển vở cũng giúp các em có thêm điều kiện để học tập….”

Thạch rau câu Long Hải tặng vở cho học sinh nghèo miền núi - 1

Khởi hành từ ngày 10 tháng 8 năn 2009, hành trình liên tục qua các địa phương : Yên Lập – Phú Thọ, Mù Căng Chải – Yên Bái, Sìn Hồ , Mường Tè – Lai Châu, Tủa Chùa - Điện Biên, Sông Mã, Mộc Châu – Sơn La, Lạc Thủy – Hòa Bình, Na Hang – Tuyên Quang, Hoàng Su Phì – Hà Giang, Bảo Lâm – Cao Bằng và Păc nặm tỉnh Bac Kạn, vượt qua những chặng đường khó khăn nhất ngay chính đợt mưa lớn, kéo dài tại các tỉnh miền núi phía bắc, vượt lên từng km đường sạt lở, đầy nguy hiểm để xuống trung tâm các huyện và xuống các trường ,điểm trường xã, bản theo sự giới thiệu của phòng GD - ĐT các địa phương để tặng quà trực tiếp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bên thềm năm học mới.
 
“Trong hành trình này, chúng tôi phải vượt qua những chặng đường rất khó khăn vốn là đặc thù của giao thông miền núi và thậm chí phải đối mặt với cả sự nguy hiểm vì sạt lở đất trong mùa mưa lũ nhưng những niềm vui nho nhỏ hiện lên trong ánh mắt những em học sinh nghèo khi đón nhận những tình cảm nhỏ bé từ chúng tôi cũng đủ làm chúng tôi hạnh phúc, quên khó khăn đã qua và sẵn sàng vượt tiếp những chặng đường dài, khó đi để sớm hoàn thành nhiệm vụ truớc ngày khai giảng năm học mới” ông Phạm Hữu Tuấn – Trưởng đoàn cho biết.

Thạch rau câu Long Hải tặng vở cho học sinh nghèo miền núi - 2

90.000 cuốn vở viết dành cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trị giá gần 180trđ là quà tặng của Công ty TNHH Long Hải đã được đoàn trao tặng trực tiếp cho các Trường, điểm trường và phòng GD - ĐT tại các địa phương mà đoàn đi qua, đây là đợt tặng quà đầu tiên trong KH 300.000 cuốn vở viết mà Công ty TNHH Long Hải đã mua trữ kho để làm quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tòan quốc trong năm học này. Món quà nghĩa tình dành cho các em học sinh nghèo tuy không lớn về vật chất nhưng nó cũng là sự động viên các em vượt lên khó khăn, mang thêm niềm vui cho các em trước trước thềm năm học mới, là sự sẻ chia khó khăn, là hành động cổ vũ cho các hoạt động từ thiện hướng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực miền núi mà theo lời ông Nguyễn Văn Thành – phó Giám đốc Công ty “ Công ty TNHH Long Hải tồn tại và phát triển được, thương hiệu thạch rau câu Long Hải được yêu mến là do người tiêu dùng, do xã hội mang lại, nay chúng tôi có điều kiện hơn, chúng tôi muốn làm việc gì đó để thể hiện sự biết ơn chân thành tới họ”.

Thạch rau câu Long Hải tặng vở cho học sinh nghèo miền núi - 3

Những địa phương mà đoàn lựa chọn trong chuyến đi là những nơi có điều kiện sống, sinh hoạt, giao thông rất khó khăn của các tỉnh miền núi phía bắc, các trường, điểm trường mà đoàn tiếp được tiếp cận theo sự giới thiệu của các phòng GD - ĐT là những trường rất thiếu các điều kiện cho việc học tập. Dù được sự quan tâm của chính quyền địa phương, được hưởng trợ cấp khuyến học từ phía Chính Phủ nhưng những khó khăn trong điều kiện của việc học tập , giảng dạy và cơ sở vật chất còn nhiều.