Tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh, trẻ em Hội An

(Dân trí) - Sáng 19/6, UBND TP Hội An phối hợp với tổ chức Swim Vietnam khai mạc lớp tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 218. Lớp tập huấn có sự tham gia của các giáo viên, quản lý hồ bơi tại các khách sạn, nhân viên bãi tắm, cộng tác viên các xã phường… trên địa bàn Hội An.

Trong 3 ngày (từ 19-21/6), các học viên sẽ được truyền đạt những kỹ năng bơi lội gồm những động tác cơ bản, tư thế của bộ môn bơi lội, đồng thời giới thiệu phương pháp thực hành việc ứng cứu người bị tai nạn đuối nước.

Khóa học nhằm trang bị cho những giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên… những kiến thức cần thiết, kỹ năng, chuyên môn tốt để truyền đạt cho trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng đuối nước xảy ra ngày càng nhiều ở học sinh hiện nay, nhất là khu vực nông thôn.

Các giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên thuộc các trường học, xã phường, khách sạn, bãi tắm… trên địa bàn Hội An sẽ được tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng, chuyên môn…
Các giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên thuộc các trường học, xã phường, khách sạn, bãi tắm… trên địa bàn Hội An sẽ được tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng, chuyên môn…

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết: “Lớp tập huấn nhằm đào tạo cho đội ngũ giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên thuộc các trường học, xã phường, khách sạn…trên địa bàn thành phố những kỹ năng cơ bản, kiến thức cần thiết để truyền đạt hiệu quả nhất đến trẻ em nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ngày càng tăng cao hiện nay, nhất là trong dịp hè. Đồng thời, sau khi huấn luyện, các giáo viên này sẽ phải áp dụng tốt tại cơ sở, trường học tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ”.

Sau đó, các giáo viên này sẽ truyền đạt nhằm hạn chế tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh
Sau đó, các giáo viên này sẽ truyền đạt nhằm hạn chế tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh

Trong 10 năm qua, tổ chức Swim Vietnam đã hỗ trợ nguồn kinh phí lên đến hơn 12 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện chương trình phổ cập bơi, bao gồm xây dựng 8 bể bơi tại các địa phương trong tỉnh như Hội An, Tam Kỳ, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Tiên Phước… tổ chức dạy bơi, kỹ năng sống dưới nước cho học sinh và đào tạo giáo viên. Theo đó, đến nay đã có 61.000 học sinh được học bơi, kiến thức an toàn đuối nước và cả trăm giáo viên được đào tạo cơ bản về dạy bơi, kỹ năng sống sót dưới nước.

N. Linh