Tăng cường giáo dục thể chất mầm non, xây dựng nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ

Giáo dục thể chất là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong chuỗi hệ thống giáo dục mà con người cần đến ngay từ độ tuổi mầm non.

Giáo dục thể chất mầm non - cội nguồn vững chắc cho tương lai của trẻ

Giáo dục thể chất là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong chuỗi hệ thống giáo dục mà con người cần đến ngay từ độ tuổi mầm non. Các nhà khoa học trên thế giới đã kết luận, hoạt động thể chất không chỉ giúp trẻ khỏe hơn mà còn thông minh hơn. Một tiến sĩ thuộc Đại học Wollongong (Úc) khẳng định, trẻ hoạt động càng nhiều càng tốt cho sự phát triển nhận thức. Có thể nói, hoạt động thể chất cho bé đức tính kiên trì, không ngại đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Về thể lực, đây chính là chìa khóa hỗ trợ quá trình trao đổi chất, hoàn thiện phát triển xương, khớp… giúp bé cao lớn, khoẻ mạnh, có sức đề kháng vượt trội.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Anh vào cuối năm 2016 khảo sát trên 12.000 phụ huynh ở nhiều quốc gia khác nhau, có đến 4.000 trẻ em chỉ chơi ngoài trời một ngày chưa đến 30 phút. Trong khi đó, NASPE (Hiệp hội thể thao và giáo dục thể chất quốc gia Mỹ) cho biết thời gian này không đáp ứng đủ nhu cầu vận động của trẻ. Đứng trước thực trạng trẻ em đang dần quay lưng với các hoạt động tay chân mà yêu thích những trò chơi công nghệ chỉ ngồi một chỗ thụ động, giáo dục thể chất mầm non tại Việt Nam đang là vấn đề nóng, cần được các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội quan tâm đúng mức.

Bà Nguyễn Thanh Diệp - Tổng Giám đốc TTC Edu cùng bà Hiroko Shinozuka - Phó Chủ tịch Tập đoàn Takasago ký kết hợp tác giáo dục thể chất mầm non dưới sự chứng kiến của Ông Thái Văn Chuyện - Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC và Bà Phạm Thị Thu Trang - đại diện HĐQT TTC Edu.
Bà Nguyễn Thanh Diệp - Tổng Giám đốc TTC Edu cùng bà Hiroko Shinozuka - Phó Chủ tịch Tập đoàn Takasago ký kết hợp tác giáo dục thể chất mầm non dưới sự chứng kiến của Ông Thái Văn Chuyện - Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC và Bà Phạm Thị Thu Trang - đại diện HĐQT TTC Edu.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế giáo dục thể chất mầm non

Nhật Bản là đất nước có nền giáo dục tiên tiến, trong đó bậc giáo dục mầm non được xem là kiểu mẫu cho nhiều quốc gia trên thế giới. Các trường mầm non ở Nhật Bản không chỉ giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ mà còn chú trọng đến việc phát triển thể chất cho trẻ. Hiện nay, nhiều trường mầm non tại Việt Nam cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục thể chất và đưa vào giảng dạy các mô hình giáo dục thể chất đa dạng, tiên tiến từ những quốc gia phát triển.

Với định hướng mục tiêu cốt lõi trong giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện tâm lực, trí lực và thể lực làm nền tảng cho các bậc học tiếp theo, ngày 22.02.2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu) thuộc Tập đoàn TTC đã thực hiện ký kết hợp tác cùng Takasago - Tập đoàn giáo dục uy tín của Nhật Bản có 47 năm kinh nghiệm để đào tạo kỹ thuật, kỹ năng chuyên sâu cho giáo viên giáo dục thể chất các trường mầm non Abi trực thuộc hệ thống giáo dục TTC. Có thể nói, đây là hoạt động đánh dấu bước ngoặt phát triển mạnh mẽ của TTC Edu.

Theo đó, Tập đoàn Takasago sẽ chuyển giao chương trình giáo dục thể chất đang được áp dụng tại 25 cơ sở mầm non và after school (các lớp đào tạo sau giờ học chính quy về thể chất, ngôn ngữ, năng khiếu…) đến các trường mầm non Abi. Cụ thể, các chuyên gia giáo dục thể chất của Tập đoàn Takasago sẽ về Việt Nam để đào tạo từ cơ bản đến nâng cao những kỹ thuật, kỹ năng như các bài tập gập người, làm cầu mềm dẻo, nhào lộn xoay tròn, đứng thẳng bằng tay… Đặc biệt, các giáo viên mầm non Abi cũng sẽ được đào tạo tại Nhật để tiếp cận gần hơn với nền giáo dục thể chất tiên tiến của quốc gia này và sau đó áp dụng trở lại cho các trường mầm non Abi.

Có thể nói, chương trình hợp tác lần này không nằm ngoài sứ mệnh thúc đẩy hoàn thiện mục tiêu giáo dục năm 2017 và tạo ra sự đổi mới thực sự cho nền giáo dục bậc mầm non ở tầm quốc gia tại các trường mầm non Abi. Bên cạnh ứng dụng các mô hình giáo dục “Tiên học lễ - Hậu học văn”, chương trình tiếng Anh và các hoạt động phát triển kỹ năng khác, hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ luôn được các trường mầm non Abi xem trọng. Bà Nguyễn Thanh Diệp - Tổng Giám đốc TTC Edu cho biết: “Sự phát triển thể chất liên quan đến phát triển đạo đức, trí lực và thẩm mỹ của các bé. Thông qua các mô hình thể chất ưu tú từ nước bạn được lồng ghép tự nhiên vào những hoạt động học tập, vui chơi, chúng tôi hy vọng có thể đem đến môi trường giáo dục toàn diện, nơi mà các bé có thể hoàn thiện những tố chất và kỹ năng cần thiết cho những “học sinh lý tưởng” trong tương lai. Đồng thời, tiên phong ứng dụng mô hình giáo dục thể chất Nhật Bản vào giảng dạy, chúng tôi mong muốn phụ huynh, cộng đồng xã hội sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về tầm quan trọng của giáo dục thể chất với trẻ mầm non.”

Về phía Takasago, bà Hiroko Shinozuka - Phó Chủ tịch Tập đoàn cho biết bà rất trân trọng tinh thần liên tục đổi mới và cải tiến của TTC Edu trong giáo dục mầm non và mong muốn được chia sẻ đến TTC Edu những kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực này. Đồng thời, phía Takasago cam kết cùng TTC Edu nâng chất lượng giáo dục mầm non Abi lên tầm cao mới.

Về hệ thống giáo dục mầm non TTC:

Stt

Tên Trường

Địa Chỉ

1

Trường Mầm non Quốc tế Abi - Bình Dương

Khu 7, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2

Trường Mầm non Abi - Đồng Nai

Số130, Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3

Trường Mầm non Abi -Đồng Nai 2

Lô E, đường số 3, KDC An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4

Trường Mầm non Quốc tế

Abi - Đồng Nai

Hẻm 89 Hưng Đạo Vương, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (số mới 154/20).

5

Trường Mầm non Abi - Sài Gòn

Số 1, Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

6

Trường Mầm non Abi - Sài Gòn 2

Số 27, Trịnh Đình Thảo, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Về Tập đoàn Giáo dục Takasago:

Được thành lập vào tháng 4.1970, Takasago là Tập đoàn giáo dục uy tín tại Nhật Bản. Với 47 năm kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực vận hành trường after school cho trẻ cấp 1 và tư vấn giải pháp giáo dục mầm non after school, Takasago hiện đang sở hữu chuỗi 25 cơ sở giáo dục mầm non và after school.