Soroban Việt Nam thành công rực rỡ ở cuộc thi Pama quốc tế 2013

Ngày 28/12/2013, đoàn học sinh Soroban Việt Nam - PAMA VN tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc tế lần thứ 14 chương trình bàn tính Soroban được tổ chức tại Hồng Kông.

Tham dự cuộc thi năm nay gồm có 14 nước gồm đội chủ nhà Hồng Kông và các nước và vùng lãnh thổ khác như Hoa Kỳ, Canada, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan, Nam Phi, Libang, Maroc, Thổ nhĩ kỳ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam... Riêng VN sau 2 năm tham dự với tư cách là quan sát viên thì đây là năm đầu tiên PAMA VN đủ điều kiện để cử học sinh (HS) xuất sắc tham dự với 2 cấp độ là Group A và Group B trong tổng số 5 cấp độ A, B, C, D, E của cuộc thi.

 

Hình ảnh cuộc thi học sinh giỏi do PAMA tổ chức tháng 12/2013 tại Hồng Kông.
Hình ảnh cuộc thi học sinh giỏi do PAMA tổ chức tháng 12/2013 tại Hồng Kông.

 

Tuy xác định là lần đầu tiên “đem chuông đi đánh nước người” nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, cả thầy và trò của Soroban Việt Nam ở khắp các trung tâm đã có một tinh thần hăng say tập luyện, bền bỉ rèn dũa với từng động tác nhỏ từ khâu chuẩn bị bài luyện thi rồi cách phát bài, thu bài đến tập huấn theo đúng khẩu lệnh, hiệu lệnh cũng như các dạng thức của bài thi sao cho chuẩn chỉ đúng với quốc tế nhất. Nên khi bước vào đấu trường quốc tế, HS VN tuy nhỏ bé về vóc dáng nhưng bản lĩnh thi đấu lại rất can trường, sự bình tĩnh tự tin của các con được thể hiện qua từng nội dung thi.

 

Với 7 bài thi nhiều nhất là 3 phút và ít nhất là 1 phút/bài đặc biệt là bài thi thứ 7 là bài thi thật sự khó để phân loại HS chỉ với 1 phút gồm cả 4 nội dung là cộng trừ và nhân chia thì tất cả HS đều bình tĩnh và làm đến giây cuối cùng. Mỗi khi tiếng còi kết thúc cất lên nhìn vẻ mặt tự tin hứng khởi của các con, ai cũng tin tưởng chờ đợi 1 kết quả tốt nhất. Thời gian chờ đợi kết quả cũng là 1 trong những kỷ niệm đáng nhớ vì Ban tổ chức trao từ Group E trở xuống, những giây phút chờ đợi thật sự quá hồi hộp, lo lắng nhiều khi nghe đến tên các nước khác tất cả như chùng xuống không khỏi có những tiếng thở dài vì sốt ruột, mong đợi.

 

Cuối cùng mọi sự đều được đền đáp xứng đáng khi lần lượt từng HS VN được nhận kết quả. Cả đoàn như vỡ òa với từng giải thưởng liên tục được trao cho HS VN. Khoảnh khắc các HS VN đứng lên bục nhận giải thưởng thật quá vui mừng xúc động bởi trên cả sự mong đợi. Dù chỉ có rất ít HS tham dự thi nhưng đoàn PAMA VN đã giành được chiến thắng rực rỡ với nhiều giải cao đó là 3 giải Vô địch, 3 giải Á quân 2, 1 giải Á quân 3 trên tổng số gần 500 HS tham gia dự thi.

 

Ba học sinh Việt Nam đạt giải Vô địch lên nhận giải thưởng.
Ba học sinh Việt Nam đạt giải Vô địch lên nhận giải thưởng.

 

Thành quả này đầu tiên phải kể đến công lao to lớn của Ban lãnh đạo Soroban VN, những người đã luôn tìm tòi một con đường đi đúng đắn, kiên trì xây dựng hệ thống, xây dựng thương hiệu tạo dựng uy tín trong và ngoài nước, luôn cố gắng hội nhập với PAMA thế giới qua các kỳ tham dự trước để có kinh nghiệm tổ chức làm nên 1 PAMA VN vững mạnh, đoàn kết có thể sánh vai ngang tầm với bạn bè các nước trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó còn là sự hưởng ứng, động viên vô cùng nhiệt tình từ các bậc phụ huynh, đặc biệt là quyết tâm tột bực của các HS...

 

Hy vọng năm 2014 PAMA VN sẽ lớn mạnh hơn cả về số lượng và cấp độ tham gia, cũng như đạt nhiều giải cao hơn nữa.

 

Hẹn gặp lại ở PAMA Nam Phi 2014!

 

Đoàn Soroban Việt Nam đã giành được kết quả hết sức bất ngờ. Cả 7 học sinh tham dự thi đều có giải. Đặc biệt có 3/7 em đạt giải vô địch đó là các em:

Nguyễn Thanh Phúc - Lớp 3C – Trường tiểu học Đặng Trần Côn A (Hà Nội).

Lê Nguyễn Hoàng Tùng – Lớp 2A – Trường tiểu học Long Biên (Hà Nội).

Nguyễn Ngọc Anh – Lớp 2A2 - Trường tiểu học Ngô Gia Tự (Hà Nội).

 

Bên cạnh đó có 3 em đạt giải nhì:

Nguyễn Hoàng Anh – Lớp 5K – Trường tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội)

Trần Nguyễn Khánh Ngọc – Lớp 2B Trường tiểu Học Nguyễn Trãi (Hà Nội)

Nguyễn Đàm Xuân Nguyên – Lớp 1A2 Trường tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội)

 

Giải ba có 1 em học sinh là:

Nguyễn Minh Hải – Lớp 1H – Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang).