Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…

Sau chuỗi ngày tiếp nhận hàng trăm tin nhắn cầu cứu của các bạn học sinh liên quan tới các vấn đề tâm lý, áp lực từ cha mẹ, áp lực học tập…, chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền quyết định dành 5 ngày trải nghiệm thực tế cùng các học sinh đi tìm “những mảnh đất tốt” để gieo những hạt giống yêu thương.

Thông qua đó, các bạn học sinh được học bài học lớn về sự “cho đi – nhận lại”. Hiểu sâu sắc về quy luật “cho-nhận” - chỉ có thể nhận được nếu bạn biết cho đi, các bạn học sinh biết cách ứng dụng vào trong học tập cũng như mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là sự gắn kết tình cảm, mối quan hệ với bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền (hiện là Chủ tịch Công ty CP Đầu tư và phát triển Tài Năng Việt) về ý tưởng nhân văn này.

Với vai trò là một chuyên gia đào tạo về phương pháp học tập, kỹ năng sống có nhiều năm kinh nghiệm cho học sinh, sinh viên, cô nhận định như thế nào về vấn đề nổi cộm của giới trẻ hiện nay?

Tôi nhận thấy vấn đề nổi cộm của giới trẻ hiện nay là không có định hướng tương lai. Sự không định hướng đó bắt đầu từ việc các bạn khó "vượt sướng", quá áp lực từ sự kỳ vọng của bố mẹ, áp lực về học tập. Các bạn đã mất dần động lực vươn lên do không cảm nhận được giá trị, ý nghĩa của cuộc sống cũng như giá trị của chính bản thân mình.

Được biết, cô đã “cứu” nhiều bạn trẻ với những chương trình ý nghĩa, nhân văn dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên. Kế hoạch cho mùa hè này thế nào?

Mùa hè là cơ hội rất tốt cho các bạn học sinh, sinh viên được thỏa sức học những chương trình ý nghĩa trong quá trình hoàn thiện nền tảng nhân cách, khám phá, thấu hiểu các quy luật phát triển của cuộc sống, tìm ra chìa khóa để thành công và hạnh phúc trong việc học tập hiện tại và tương lai, cơ hội tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, sâu đậm trong thời học sinh để mỗi người thấu hiểu và biết yêu thương chính mình và gia đình.

Mùa hè năm nay, với chương trình “CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - Gieo hạt yêu thương, trải nghiệm thực tế” (5 ngày liên tiếp 20-24/6/2016), chúng tôi đã giúp các bạn nhận ra giá trị thực của cuộc sống này thông qua hàng loạt các trải nghiệm thực tế như học cách tự kiếm tiền; chinh phục đỉnh núi, hàng loạt các hoạt động nhân văn trên bãi biển, bảo vệ môi trường, làm từ thiện… Từ đó, các bạn được định hướng về nhân cách, để hiểu rõ giá trị của mình và biết yêu thương chính mình cũng như gia đình và mọi người xung quanh.

Động lực nào thôi thúc cô quyết định dành thời gian tham gia những ngày trải nghiệm với các bạn trẻ như vậy?

Mỗi ngày tôi nhận hàng chục, hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi cầu cứu của các bạn... Bản thân tôi không thể ngồi yên thêm nữa, cũng không thể nào trợ giúp từng bạn như vậy nữa. Vì vậy, khóa học 5 ngày này để trang bị các kĩ năng, kích hoạt các tố chất và xây dựng nền nhân cách để giúp hàng trăm bạn cùng lúc.

Cảm xúc vỡ oà trong giây phút về đích, vượt qua chính bản thân mình của các bạn trẻ.
Cảm xúc vỡ oà trong giây phút về đích, vượt qua chính bản thân mình của các bạn trẻ.

Cô có thể tiết lộ đôi chút về những trải nghiệm thực tế mà cô dự định với chuyến đi này?

Khi tham dự chương trình, các bạn học sinh phải trải qua những thử thách đòi hỏi ý chí sắt đá, lòng quyết tâm mạnh mẽ và cam kết hành động tới cùng. Đó là các thử thách liên tục, không ngừng nghỉ với các chướng ngại vật “bất ngờ”. Sẽ có nước mắt, mồ hôi, thậm chí những lúc nản lòng… nhưng giây phút các bạn chạm đích, chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra rằng “không có gì là không thể”. Khi mỗi bạn chinh phục được đỉnh cao, đó chính là giây phút chiến thắng bản thân mình.

Đồng thời có một số trải nghiệm thử thách bản lĩnh và tinh thần đồng đội của các bạn để “vượt qua vùng an toàn của bản thân”. Khi đó, bạn nhận ra bạn tuyệt vời và có giá trị biết bao với thế giới này. Các bạn còn phải vượt qua các thử thách về tình yêu thương, các bài học giá trị cuộc sống để bạn được trả lời một cách rõ ràng nhất bạn là ai, bạn cần làm gì để có cuộc sống ý nghĩa và giá trị nhất, để thấu hiểu bản thân mình, yêu thương bản thân, gia đình và những người xung quanh. Và còn rất nhiều bất ngờ chưa thể tiết lộ…

Với slogan "Gieo hạt yêu thương - Trải nghiệm thực tế", cô gửi gắm thông điệp gì tới các học trò?

Ý nghĩa của “Gieo hạt yêu thương – Trải nghiệm thực tế” là để nhắc nhớ về quy luật gieo nhân nào, gặt quả nấy. Qua những hoạt động cho đi yêu thương, mỗi học sinh đã tự trải nghiệm bản thân được nhận lại yêu thương gấp bội. Yêu thương ở đây là yêu thương giá trị bản thân mình, yêu thương bạn bè, bố mẹ, gia đình… Bằng thực tế, một bài học giá trị được khái quát, chỉ có thể nhận được nếu bạn biết cho đi. Từ đó, mỗi người trải nghiệm tự ứng dụng vào trong học tập và mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là sự gắn kết tình cảm trong gia đình.

Xin cảm ơn cô!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… - 2

“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - Gieo hạt yêu thương, trải nghiệm thực tế”

Hotline: 0987 84 7755

Website: www.viettalent.edu.vn