Sơn La: Bí thư Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với trí thức trẻ

(Dân trí) - Chiều ngày 26/3, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với 49 trí thức trẻ là phó Chủ tịch xã theo Dự án 600 trí thức trẻ về các xã khó khăn.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với 49 trí thức trẻ Sơn La
Quang cảnh buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với 49 trí thức trẻ Sơn La.

Ngay khi bắt đầu buổi nói chuyện, ông Trương Quang Nghĩa đã đề nghị các cán bộ trẻ chia sẻ về những vướng mắc, khó khăn về điều kiện làm việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, người dân.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bạn Lê Thị Hương (quê Nam Định, là phó Chủ tịch xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) chia sẻ: “Mặc dù là người miền xuôi, tiếng dân tộc chưa biết nhưng những nụ cười, ánh mắt hay cái bắt tay, ôm hôn của bà con đã giúp tôi nhanh chóng thấy nơi đây là nhà. Trải qua 6 tháng công tác, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các cấp các ngành, cũng như cán bộ địa phương”.

Trong buổi gặp mặt, ông Trương Quang Nghĩa cũng chia sẻ với các cán bộ trẻ vừa mới ra trường được cử về công tác tại những địa bàn khó khăn nhất tỉnh Sơn La. Ông khẳng định tỉnh ủy Sơn La sẽ tổ chức nhiều hơn những buổi gặp mặt đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất của các trí thức trẻ .

Trong buổi gặp mặt, ông Trương Quang Nghĩa đã cung cấp số điện thoại cá nhân, địa chỉ email của mình và của ông Hoàng Văn Chất - phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Cầm Ngoạc Minh - phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho 49 trí thức trẻ. Ông Nghĩa cũng cho biết, các trí thức trẻ có thể gọi điện thoại cho ông và 2 lãnh đạo Tỉnh ủy bất cứ lúc nào để trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất những ý tưởng sáng kiến mới trong quá trình công tác tại các xã nghèo. Nếu không gọi được có thể nhắn tin hoặc gửi thư điện tử, ông sẽ trả lời ngay khi có thể.

Diệp Hương