Sóc Trăng: Trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học

(Dân trí) - Ngày 14/12, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức trao học bổng Dương Kỳ Hiệp cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học đang học ở các trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã trao 280 suất học bổng cho 280 em học sinh, sinh viên (HSSV), trong đó có 240 suất cho HS cấp THCS (1 triệu/suất), 10 suất cho SV Trung cấp nghề (1,5 triệu đồng/suất) và 30 suất cho SV Cao đẳng (2 triệu đồng/suất).

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học Sóc Trăng.
Trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học Sóc Trăng.

Nhà giáo nhân dân Lâm És - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng cho biết: Quỹ Khuyến học Dương Kỳ Hiệp được thành lập từ năm 2012 với mục đích nhằm hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn được học tập tốt. Từ khi ra mắt đến nay, Quỹ đã vận động được gần 3 tỷ đồng, đã trao được 1.525 suất học bổng cho HSSV của tỉnh Sóc Trăng.

Như hoàn cảnh của em Đặng Kỳ Tài (SV ngành Tin học ứng dụng của Trường CĐ Cộng đồng Sóc Trăng), gia đình có 5 người. Ba em làm nghề chạy xe ôm, thu nhập rất bấp bênh, mẹ bị bệnh, sức khỏe rất yếu nên chỉ lo việc nhà; chị cả đang là SV Trung cấp nghề; 1 chị gái kế làm công nhân, lương ít ỏi nên không đủ chi phí trang trải cho cả gia đình.

Trong khi đó, bản thân em Kỳ Tài năm nay đã 18 tuổi, nhưng với thể trạng và sức khỏe hạn chế nên khó tìm cho mình một công việc phù hợp để làm thêm, tăng thu nhập nhằm trang trải việc học của mình.

Đại diện các HS-SV nhận học bổng, em Đặng Kỳ Tài chia sẻ: “Em và các bạn rất xúc động khi được nhận học bổng Dương Kỳ Hiệp. Chúng em mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có điểm chung đó là chúng em vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt với niềm tin xây dựng một tương lai tươi sáng bằng chính con đường học vấn của mình.

Thật may mắn khi em được chọn nhận học bổng Dương Kỳ Hiệp. Suất học bổng này đã giúp em cũng như các bạn học sinh, sinh viên nghèo khó khác có thêm phần kinh phí để trang trải việc học tập và sinh hoạt của mình. Chúng em xin được cảm ơn quý nhà tài trợ và xin hứa sẽ sử dụng số tiền học bổng này đúng mục đích để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm”.

Cao Xuân Lương