Sinh viên TPHCM vui chơi cùng học sinh khiếm thị

(Dân trí) - Ngày 19-10, tại TPHCM, các em học sinh Trường khiếm thị Nhật Hồng, mái ấm Thiên Ân cùng các tình nguyện viên, sinh viên trường ĐHKHXH&NV... cùng tham gia vào sự kiện Ngày Cây gậy trắng 2013 với thông điệp "Vui bước cùng gậy trắng".

Tại sự kiện, các em học sinh (HS) khiếm thị và các tình nguyện viên đã có những trò chơi cộng đồng, chương trình văn nghệ, đặc biệt là tiết mục nhảy flashmob với cây gậy trắng của người khiếm thị được các bạn luyện tập suốt hơn một tháng qua.

Các tình nguyện cùng các bạn khiếm thị trình diễn bước cùng gậy trắng.
Các tình nguyện cùng các bạn khiếm thị trình diễn bước cùng gậy trắng.

Ngoài ra, còn có triển lãm minh họa các hình ảnh về ngày Quốc tế Cây gậy trắng, người khiếm thị ở Việt Nam và những vấn đề trong việc sử dụng gậy và đi lại, các hình ảnh hướng dẫn định hướng di chuyển cho người khiếm thị… Các em HS khiếm thị còn trình diễn đi gậy ngoài đường phố nhằm khuyến khích cộng đồng người mù, người khiếm thị sử dụng gậy như một công cụ di chuyển độc lập.

Ngày quốc tế Cây gậy trắng được tổ chức trên khắp thế giới vào 15/10 hàng năm với các thông điệp nhằm hướng công chúng lưu ý nhu cầu đi lại của người khiếm thị.

Thông điệp “Vui bước cùng gậy trắng” được tổ chức tại Việt Nam năm nay muốn đưa đến công chúng hình ảnh người khiếm thị lạc quan, yêu đời và độc lập với những kỹ năng sống của họ.

Tại Việt Nam, Ngày cây gậy trắng lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM vào năm 2011 và duy trì đến nay, mỗi năm mang một thông điệp của người khiếm thị đến với cộng đồng.

Hoài Nam