TPHCM:

Ra mắt cổng thông tin hướng nghiệp cho học sinh

(Dân trí) - Ngày 19/12, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp cho học sinh phổ thông đồng thời giới thiệu ra mắt cổng thông tin hướng nghiệp dành cho học sinh. Đây được xem là một giải pháp để công tác hướng nghiệp cho học sinh ngày một tốt hơn.

Cổng thông tin hướng nghiệp www.huongnghiephcm.edu.vn nằm trong dự án do Sở GD-ĐT TPHCM và Công ty cổ phần văn hóa Ngôi nhà xanh phối hợp thực hiện. Mục tiêu chính là cung cấp toàn diện các ngành nghề qua tư liệu và băng ghi hình, số liệu về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cũng như dự báo nguồn nhân lực các ngành nghề tại TPHCM.

Bên cạnh đó, góp phần làm cầu nối giữa ngành giáo dục TPHCM với doanh nghiệp trong việc triển khai hiệu quả hoạt động hướng nghiệp, tổ chức các chuyến đi thực tế cho học sinh đến các doanh nghiệp tìm hiểu về ngành nghề, giao lưu với các chuyên gia, kỹ sư sản xuất, thợ bậc cao… tại nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…

Ngoài ra, nhóm quản lý dự án cổng thông tin này còn tổ chức các buổi giao lưu tại doanh nghiệp, trực tiếp khảo sát điểm đến hướng nghiệp dành cho cán bộ quản lý, giáo viên hướng nghiệp tại các trường THPT của TP. Xây dựng tủ sách, giáo trình hướng nghiệp.

Theo Th.S Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM cho rằng xu hướng thị trường lao động hiện nay có nhiều thay đổi đòi hỏi những người làm công tác hướng nghiệp cũng phải định hướng hướng nghiệp học sinh vào những ngành nghề mới. Đồng thời, góp phần xóa bỏ quan điểm của xã hội trước quan điểm “cứ học đại học là phải làm thầy”.

Theo đánh giá, chương trình giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường hiện nay chưa thật sự phong phú và hình thức chưa thuyết phục cao đối với học sinh. Thực tế hiện nay nhà trường rất khó khăn trong việc tổ chức các chương trình hướng nghiệp hiệu quả trong khi nhu cầu tìm hiểu nghề nghiệp cho tương lai của học sinh rất cao.

Lê Phương