Quỹ “Hạt giống Việt” trao 1.300 suất học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học ĐBSCL

(Dân trí) - Tối 18/8, tại trường ĐH Cần Thơ, báo Nhân Dân đã tổ chức chương trình trao học bổng “Quỹ Hạt Giống Việt” tặng học sinh nghèo hiếu học khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2018.


Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao học bổng cho các em.

Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao học bổng cho các em.

Tham dự buổi lễ trao học bổng có ông Trương Hòa Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo các tỉnh, thành của 13 tỉnh ĐBSCL.

“Quỹ Hạt Giống Việt” báo Nhân Dân lần này trao 1.300 suất học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học của 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Trong đó, mỗi tỉnh được phân bổ 100 suất, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, với tổng giá trị 3,9 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí của chương trình trao học bổng lần này do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt tài trợ.

Các đại biểu tham dự buổi trao học bổng
Các đại biểu tham dự buổi trao học bổng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ Hạt Giống Việt cho biết, tỷ lệ học sinh bỏ học năm 2017 của vùng ĐBSCL còn khá cao: cấp tiểu học là 0,45%, cấp THCS 3,26% và cấp THPT 3,94%. So với hai vùng miền núi có nhiều khó khăn là Tây Nguyên và Tây Bắc, tỷ lệ học sinh bỏ học ở ĐBSCL vẫn cao hơn nhiều. Ở các vùng nông thôn miền Tây Nam bộ, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng hoặc học chỉ để “biết chữ” rồi nghỉ để đi làm thuê, làm mướn… diễn ra khá phổ biến.

Cũng theo ông Hiền: Nguyên nhân chính là do đời sống người dân trong vùng còn nghèo, chi phí học tập của con cái luôn là gánh nặng, là nỗi lo canh cánh. Thậm chí nhiều em học sinh đã phải rời ghế nhà trường, lao vào những cuộc mưu sinh, làm thuê, làm mướn khi tuổi đời còn rất trẻ.

“Để giúp các em có thêm động lực vượt khó vươn lên, Quỹ Hạt Giống Việt báo Nhân Dân đã kịp thời hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng nghìn trẻ em, học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc của khu vực ĐBSCL, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì một xã hội tri thức để ươm mầm cho những “hạt giống Việt” sinh sôi, phát triển vững bền”, ông Hiền cho biết.

Hoàng Tùng