Quảng Trị: Việt kiều Mỹ trao học bổng đến học sinh vượt khó

(Dân trí) - Đồng cảm trước nghị lực vượt khó của các bạn học sinh, sinh viên, 2 nhà hảo tâm người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ đã dành 2.500 USD để giúp đỡ các em.

Sáng 5/1, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao 10 suất học bổng do 2 Việt kiều ở Mỹ là Michael Nguyen và Aderson Lenguyen tài trợ, thông qua bà Nguyễn Thị Bình (cũng là Việt kiều Mỹ) đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Trao 10 suất học bổng 
Trao 10 suất học bổng đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó.

Được biết, hai nhà tài trợ này đều là sinh viên ở Mỹ, qua sự giới thiệu của một số thầy, cô đã và đang công tác tại Hội Khuyến học tỉnh đã tỏ ra đồng cảm sâu sắc và dành những món quà nhỏ để tặng các bạn. Với mong muốn số tiền này sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên vượt qua phần nào khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập.

Thay mặt nhà tài trợ, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Giám đốc Qũy Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tiến hành trao học bổng đến 10 bạn học sinh. Tổng giá trị học bổng lần này gần 53 triệu đồng, trong đó có 5 suất trị giá hơn 6.345.000 đồng và 5 suất còn lại trị giá 4.230.000 đồng.

Trao 10 suất học bổng 
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của nhà tài trợ đối với học sinh, sinh viên nghèo.

Hầu hết những em học sinh, sinh viên nhận được học bổng lần này có hoàn cảnh hết sức éo le, gia đình thuộc hộ nghèo, mồ côi bố hoặc mẹ nhưng đã cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong số đó, em Trần Ngọc Anh, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Trung Giang, huyện Gio Linh có mẹ bị tàn tật phải đi lại bằng xe lăn. Vừa sinh ra em đã không có bố ở bên cạnh chăm sóc nên phải sống nhờ ông bà ngoại. Sáng nay, mẹ em phải nhờ em trai chở cả 2 mẹ con vào thành phố để nhận học bổng.

Dù không có bố, mẹ bị tàn tật nhưng Anh đã biết cố gắng vươn lên trong học tập.
Dù không có bố, mẹ bị tàn tật nhưng Anh đã biết cố gắng vươn lên trong học tập.

Đại diện các học sinh, sinh viên nhận được học bổng, em Hoàng Thị Quyên, sinh viên năm thứ Nhất, Khoa Luật, Đại học Huế đã gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, các thầy cô, giáo và Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã quan tâm, giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Em rất vui và vinh dự khi nhận được học bổng từ nhà tài trợ. Dù đang sinh sống, làm việc xa đất nước và chưa từng tiếp xúc nhưng các cô, chú đã đồng cảm trước sự khó khăn của học sinh, sinh viên nước nhà khiến chúng em vô cùng cảm động. Em không biết làm gì hơn ngoài việc gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn các nhà tài trợ, Hội Khuyến học tỉnh đã luôn quan tâm, tiếp sức cho học sinh nghèo. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự quan tâm giúp đỡ quý báu đó” - em Quyên chia sẻ.

Đăng Đức