Quảng Trị: Trao nhiều suất học bổng đến học sinh nghèo vượt khó học giỏi

(Dân trí) - Sáng 1/12, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức Cơ hội và Phát triển (Đức) tổ chức lễ trao học bổng “Vững bước đến trường” cho 36 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và bà Nguyễn Thị Hồng Vân - phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Giám đốc Qũy khuyến học tỉnh; ông Phan Xuân Kiểu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh cùng đại diện các nhà tài trợ đã tiến hành trao học bổng cho các em.

Lễ
Lễ trao học bổng.

Thay mặt các học sinh nhận được học bổng, em Phạm Thị Hoài Thương, học lớp 7 Trường THPT Chế Lan Viên gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã có những phần quà thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện để yên tâm trong học tập. Em Thương cũng hứa sẽ phấn đấu học tập thật tốt để không phụ tấm lòng và sự quan tâm của các nhà tài trợ; đồng thời hứa sử dụng số tiền đó để phục vụ học tập và đóng các khoản học phí…

Sau buổi trao học bổng, các em đã viết thư cảm ơn các nhà hảo tâm ở Đức. Trong thư, em Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Cam Lộ bày tỏ: “Cháu rất vui khi nhận được sự quan tâm của các cô, chú. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô, chú. Cháu sẽ dùng số tiền này để nộp học phí và mua một bộ bàn học. Cháu chúc các cô, chú một mùa Noel vui vẻ, một năm mới an khang, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Mong một ngày không xa, các cô, chú sẽ ghé thăm quê hương của cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn!”.

Những dòng thư cảm ơn đầy xúc động của em Bảo Ngọc đến các nhà tài trợ.
Những dòng thư cảm ơn đầy xúc động của em Bảo Ngọc đến các nhà tài trợ.

Cũng vào chiều 1/12, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Long An trao 50 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Tổng giá trị học bổng là 10 triệu đồng.

Thay mặt Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Giám đốc Qũy khuyến học tỉnh cùng lãnh đạo xã Cam Hiếu đã trao quà cho các em.

Ông Nguyễn Huynh, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cam Lộ cho biết, hầu hết các học sinh nhận được học bổng lần này đều là những học sinh nghèo, có ý thức vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân và ông Nguyễn Huynh trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân và ông Nguyễn Huynh trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân và ông Nguyễn Huynh trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đăng Đức