Quảng Trị: Trao 90 suất học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo hiếu học

(Dân trí) - Ngày 23/5, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng - TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao Học bổng Lawrence S.Ting đến các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó hiếu học.

Nhận học bổng lần này có 90 em học sinh, sinh viên (HS-SV) hiện đang theo học tại các trường Cao đẳng, THCN, THCS, THPT, Tiểu học…trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 10 SV Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, 10 em của trường Trung cấp Mai Lĩnh, 60 em HS đang học tại 6 trường THPT trên địa bàn, 10 em học bậc THCS, tiểu học.

Hầu hết các bạn học sinh, sinh viên nhận được học bổng đều có hoàn cảnh rất khó khăn
Hầu hết các bạn học sinh, sinh viên nhận được học bổng đều có hoàn cảnh rất khó khăn

Tổng giá trị học bổng được trao cho các em lần này là 50 triệu đồng. Trong đó, có 10 suất trị giá 1 triệu đồng/suất, dành tặng cho 10 SV Trường CĐSP Quảng Trị và 80 suất trị giá 500 nghìn đồng/suất.

Hầu hết các bạn học sinh, sinh viên nhận được học bổng đều có hoàn cảnh rất khó khăn
Những suất học bổng được trao nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong học tập 

Hầu hết những em HS-SV nhận được học bổng lần này đều có hoàn cảnh rất khó khăn, 32 em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 5 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 17 em mồ côi cha, mẹ, con thương binh, bệnh binh… nhưng đã luôn nỗ lực, vượt khó vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập.

Đặc biệt, có em Trương Thị Thanh Tuyền - SV Trường CĐSP Quảng Trị bị bệnh thận và phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện, em Nguyễn Kim Ngọc Sơn - HS Trường THPT Bùi Dục Tài mồ côi cha, mẹ bị bệnh, bản thân em bị bệnh xương bẩm sinh.

Mỗi học sinh, sinh viên là những tấm gương sáng về sự nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập tốt
Mỗi học sinh, sinh viên là những tấm gương sáng về sự nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập tốt

Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học, Giám đốc Qũy Khuyến học tỉnh Quảng Trị ghi nhận sự quan tâm của đơn vị tài trợ đối với các em HSSV trên địa bàn tỉnh. Bà Vân cho biết: Trong những năm qua, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng – TP Hồ Chí Minh luôn đồng hành với Hội Khuyến học để trao nhiều suất học bổng nhằm động viên, khuyến khích các em HS-SV nghèo.

Qua 10 năm hoạt động, Quỹ học bổng Lawrence S.Ting đã hỗ trợ cho hơn 40.000 HS-SV nghèo Việt Nam. Riêng ở Quảng Trị, đây là năm thứ 8 các HS-SV trên địa bàn tỉnh được nhận học bổng Lawrence S.Ting, với tổng số tiền tài trợ trên 300 triệu đồng.

Việc trao học bổng lần này nhằm động viên, khuyến khích các em HS, SV nghèo tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong học tập thời gian qua; luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Qua đây, bà Vân cũng hy vọng các em HS-SV tiếp tục cố gắng phấn đấu, chăm ngoan, vượt khó trong học tập và rèn luyện để không phụ sự kỳ vọng của người thân và các nhà tài trợ đã luôn dành những tình cảm tâm huyết và hỗ trợ các em.

Đ.Đức