Quảng Trị: Trao 50 suất học bổng đến học sinh miền núi hiếu học

(Dân trí) - Ngày 22/4, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao 50 suất học bổng đến các em học sinh Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa). Đây là những em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tinh thần vượt khó hiếu học.

Trường Tiểu học Hướng Phùng có đa số học sinh là con em đồng bào Vân Kiều, Pa Kô theo học. Điều kiện kinh tế, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Nhiều điểm trường xa trung tâm rất thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học.

“Học bổng Lawrence S.Ting” do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (TP Hồ Chí Minh) tài trợ. Giá trị mỗi suất học bổng được trao là 500 ngàn đồng/em.

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng đến các em
Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng đến các em

Được biết, dịp này “Học bổng Lawrence S.Ting” năm 2017 sẽ hỗ trợ 100 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học tại các địa phương, với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Các em học sinh nhận được học bổng lần này đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhiều em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, bố mẹ ly thân. Đây là những phần quà nhằm hỗ trợ kịp thời, động viên, khích lệ tinh thần giúp các em học sinh nghèo hiếu học sớm vượt qua khó khăn để tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thay mặt các em học sinh nhận được học bổng, em Hồ Thị Hằng, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hướng Phùng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Hội Khuyến học và đơn vị tài trợ đã dành sự quan tâm, khích lệ, động viên các em. Qua đây, em Hằng hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của mọi người đối với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó.

Đa số học sinh Vân Kiều, Pa Kô tham gia học tập tại Trường TH Hướng Phùng đều có hoàn cảnh khó khăn
Đa số học sinh Vân Kiều, Pa Kô tham gia học tập tại Trường TH Hướng Phùng đều có hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, từ năm 2008 đến nay Quỹ “Học bổng Lawrence S.Ting” đã có 9 lần trao học bổng cho tổng số 340 em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với số tiền hơn 220 triệu đồng.

Tại lễ trao học bổng, Trung đoàn 52 cũng đã tặng 3.000.000 đồng cho Qũy khuyến học của trường; Đoàn trường CĐ Sư phạm Quảng Trị cũng tặng 5 suất học bổng, trị giá 500 ngàn đồng/suất cho các em học sinh; Hội khuyến học tỉnh tặng quà cho học sinh lớp 1.

Dịp này, trường Tiểu học Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá cũng đã tổ chức tiếp nhận cờ Tổ quốc, được đưa về từ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa.

Lá cờ này do chị Nguyễn Thị Hoài Lê, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao tặng. Điểm đặc biệt là trên lá cờ này có lưu chữ ký của trưởng đảo và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo Sinh Tồn.

Ban giám hiệu Trường TH Hướng Phùng tiếp nhận cờ Tổ quốc
Ban giám hiệu Trường TH Hướng Phùng tiếp nhận cờ Tổ quốc

Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp nhận lá cờ Tổ quốc và chia sẻ rằng, đây là món quà thiêng liêng, quý báu. Lá cờ Tổ quốc sẽ được đưa vào trưng bày tại phòng truyền thống của trường. Món quà này cùng với các mô hình trong trường sẽ mang ý nghĩa giáo dục học sinh trân quý và biết ơn, cũng như chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa.

Theo chị Nguyễn Thị Hoài Lê, lá cờ Tổ quốc được đảo trưởng đảo Sinh Tồn tặng nhân chuyến thăm quần đảo Trường Sa, tháng 5/2016. Nhận thức đây là món quà thiêng liêng nên sau nhiều lần cân nhắc, chị đã quyết định tặng lại cho Trường Tiểu học Hướng Phùng - ngôi trường đóng tại vùng miền núi, nhưng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong giáo dục học sinh về tình yêu biển đảo.

Hiện tại, trong khuôn viên ngôi trường này được dựng nhiều mô hình ý nghĩa để giáo dục truyền thống và lịch sử cho học sinh: mô hình nhà sàn Bác Hồ bằng đá, bản đồ Việt Nam bằng đá, mô hình trận chiến Gạc Ma, cột cờ chủ quyền, địa đạo Vịnh Mốc, tên đường Trường Sa, Hoàng Sa…

Thầy và trò trong trường nhân ngày lễ gắn biển tên đường Trường Sa
Thầy và trò trong trường nhân ngày lễ gắn biển tên đường Trường Sa

Thầy Nguyễn Mai Trọng cho biết, vào các buổi ngoại khóa, giờ ra chơi, nhà trường thường tổ chức cho học sinh tìm hiểu về ý nghĩa của các mô hình để khơi dậy trong các em tình yêu môn Lịch sử, cũng như hiểu thêm về quá khứ, những gì mà các thế hệ trước đã đổ xương máu để góp phần mang lại nền hòa bình cho đất nước hôm nay.

Đăng Đức