Quảng Trị: Trao 100 suất học bổng đến học sinh nghèo vượt khó hiếu học

(Dân trí) - Ngày 31/8, trước thềm năm học mới 2017-2018, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với nhà tài trợ đã tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học.

Nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã vận động các đơn vị hảo tâm để trao 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo tại các huyện trên địa bàn.

Tổng giá trị học bổng được trao dịp này là 109 triệu đồng. Trong đó, học bổng dành cho học sinh Tiểu học có giá trị 1.000.000 đồng/suất. Học bổng dành cho các em học sinh THCS, THPT có giá trị 1.100.000 đồng/suất.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, hầu hết các em được trao học bổng dịp này đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đó, 70 em thuộc gia đình hộ nghèo, 18 em hộ cận nghèo, 12 em gia đình đặc biệt khó khăn, 20 em mồ côi bố hoặc mẹ, 2 em mồ côi cả bố lẫn mẹ...

Vượt qua những khó khăn, các em vẫn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện, đạt được thành tích cao.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện nhà tài trợ trao học bổng đến các em
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện nhà tài trợ trao học bổng đến các em

Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, đây là những tình cảm, sự quan tâm của các tổ chức hảo tâm dành cho các em. Hy vọng, các em học sinh tiếp tục cố gắng, nỗ lực để đạt được thành tích cao hơn trong học tập.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, Ban ngành đã lần lượt trao học bổng đến 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó.

Em Hồ Thị Ngọt, học sinh lớp 8 tại xã Xy, huyện Hướng Hóa bày tỏ sự vui mừng khi đón nhận học bổng. Gia đình Ngọt có 5 chị em, cha mẹ làm nương rẫy, dân tộc Vân Kiều, nhưng em vẫn cố gắng để đạt thành tích khá.

Nhiều học sinh là con em đồng bào Vân Kiều có thành tích học tập khá
Nhiều học sinh là con em đồng bào Vân Kiều có thành tích học tập khá

Đón nhận suất học bổng ý nghĩa trước thềm năm học mới, em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 12 ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Hội Khuyến học các cấp và đơn vị hảo tâm đã chia sẻ với sự khó khăn và giúp đỡ các học sinh trên địa bàn.

Sinh sống trên vùng biển bãi ngang, sự cố môi trường biển vừa qua đã khiến đời sống gia đình em rơi vào khó khăn, khi nghề biển của cha bị gián đoạn. Mẹ thường hay đau ốm, nên em Anh phải giúp mẹ chăm sóc các em. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em Anh luôn cố gắng và đạt thành tích khá, giỏi trong những năm học vừa qua.

Đăng Đức