Quảng Trị: Quỹ Khuyến học hỗ trợ, khen thưởng cho hơn 43.000 đối tượng

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tích cực vận động, kết nối với các tổ chức, cá nhân kêu gọi tài trợ cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh huy động trên 22 tỷ đồng.

Ngày 22/6, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập luôn được chú trọng. Toàn tỉnh có gần 64.000 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, chiếm tỷ lệ 39,69%; 807 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, tỷ lệ 38,8%; 543 cộng đồng học tập cấp cơ sở được công nhận “Cộng đồng học tập” tỷ lệ 48,18%; 420 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, chiếm tỷ lệ 56,3% và 38 “Cộng đồng học tập” cấp xã được đánh giá đạt 15 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 26,95%.

Nhìn chung, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập” cấp xã đều vượt mức từ 10 - 30% so với chỉ tiêu của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đề ra.

Hội Khuyến học đã thành lập được 5 tổ chức hội ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn: Cao đẳng Sư phạm, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị…

Trao học bổng cho các em học sinh hiếu học
Trao học bổng cho các em học sinh hiếu học

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, tuyên truyền, tập huấn nên công tác khuyến học, khuyến tài đã có những chuyển biến tích cực.

Hội Khuyến học tỉnh hiện có 3.442 tổ chức hội với hơn 176.000 hội viên (tăng 825 hội viên so với năm 2017), chiếm tỉ lệ 28,23% so với dân số.

Toàn tỉnh có 1.097 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) trong đó có 141 TTHTCĐ cấp xã, 956 Trung tâm vệ tinh. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các TTHTCĐ đã mở được 178 lớp tập huấn thu hút trên 14.600 lượt người tham gia học tập trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học cũng chú trọng chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học. Tính đến cuối tháng 6/2018, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh huy động được trên 22 tỷ đồng và đã tổ chức trao học bổng, hỗ trợ, khen thưởng cho hơn 43.000 đối tượng.

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục triển khai Đề án, chỉ thị, kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tổ chức đăng ký, đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập và mô hình “Cộng đồng học tập cấp xã”. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về việc xây dựng, đánh giá các mô hình học tập; triển khai kế hoạch chương trình “Tiếp sức đến trường”; tăng cường phát triển tổ chức hội, hội viên, chú trọng công tác gây quỹ nhằm xây dựng một xã hội học tập ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã hoàn thành thủ tục, bổ sung các thành viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đ. Đức