Quảng Trị: Khánh thành, đưa vào sử dụng điểm trường Mầm non tại xã miền núi khó khăn

(Dân trí) - Sau 4 tháng thi công xây dựng khẩn trương, công trình điểm trường Mầm non Tà Rùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp đầu năm học mới, đáp ứng được niềm mong mỏi bấy lâu của cô và trò tại xã miền núi còn nhiều khó khăn.

Ngày 8/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện Hướng Hóa, Tổ chức Đông Tây hội ngộ khánh thành và đưa vào sử dụng điểm trường Mầm non Tà Rùng.

Điểm trường Mầm non Tà Rùng, xã Húc được xây dựng với số tiền gần 1 tỷ đồng
Điểm trường Mầm non Tà Rùng, xã Húc được xây dựng với số tiền gần 1 tỷ đồng

Đưa vào sử dụng điểm trường Mầm non tại Quảng Trị

Những năm qua, các cháu Mầm non nơi đây (chủ yếu là con em của đồng bào Vân Kiều) phải học tập, sinh hoạt ở phòng học mượn tạm, trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu được sự khó khăn đó, Hội Khuyến học tỉnh đã đứng ra kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm để xây dựng điểm trường mới cho các cháu.

Điểm trường mầm non Tà Rùng được xây dựng trên diện tích 400 m2, gồm 2 phòng học, 1 nhà vệ sinh khép kín, 1 giếng khoan, nhà kho, khu ăn uống sinh hoạt cho học sinh.

Công trình có tổng vốn đầu tư 975 triệu đồng; trong đó, vốn hỗ từ Quỹ hỗ trợ giáo dục Việt Nam (Canada) tài trợ 825 triệu đồng, vốn đối ứng của UBND huyện Hướng Hóa là 150 triệu đồng.

Được khởi công vào cuối tháng 4/2017, điểm trường này được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm học mới 2017-2018, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 70 em học sinh mầm non trên địa bàn xã Húc.

Cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng điểm trường
Cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng điểm trường

Các em Mầm non từ nay được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang
Các em Mầm non từ nay được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang

Lần đầu tiên được học tập trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, kiên cố, nhiều phụ huynh lẫn học trò đều vui mừng, các cô giáo cũng yên tâm hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học.

Cô giáo Lê Thị Hiến, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Húc cho hay, điểm trường Tà Rùng có 70 cháu. Trước đây, điều kiện học tập còn thiếu thốn, phòng học phải đi mượn, các phương tiện, thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, ngôi trường mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là niềm vui lớn đối với cô và trò. Từ nay, cô và trò sẽ yên tâm hơn vì được dạy và học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp hơn.

Điều kiện học tập của các cháu sẽ được cải thiện hơn
Điều kiện học tập của các cháu sẽ được cải thiện hơn

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, bày tỏ: “Ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy những nét mặt vui tươi, phấn khởi của cô và trò điểm trường Tà Rùng, xã Húc trong ngày vui khánh thành điểm trường. Đây là sự cố gắng, sự chung tay của các tổ chức hảo tâm đã tài trợ để xây dựng điểm trường này là Quỹ hỗ trợ giáo dục Việt Nam (Canada) và Tổ chức Đông Tây hội ngộ cùng UBND huyện Hướng Hóa. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của chính quyền, các Sở, ngành đã tạo điều kiện để thực hiện và hoàn thành việc xây dựng điểm trường này nhằm phục vụ việc học tập của các cháu”.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng quà cho cô và trò Trường Mầm non xã Húc
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng quà cho cô và trò Trường Mầm non xã Húc

Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hướng Hóa cũng bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Hội Khuyến học, đơn vị tài trợ và UBND huyện Hướng Hóa đã chung tay để xây dựng điểm trường khang trang này.

Ông Đức cho biết, xã Húc là đơn vị còn nhiều khó khăn của huyện, cơ sở vật chất, điều kiện dạy học hiện còn nhiều thiếu thốn. Việc xây dựng điểm trường mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học nơi đây.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Hiệp cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị để xây dựng hoàn thành công trình điểm trường Tà Rùng đúng tiến độ thời gian. Ông Hiệp mong muốn các cháu sẽ được học tập trong điều kiện tốt hơn. Để đạt được điều này, địa phương, nhà trường cần giữ gìn, bảo vệ để phát huy giá trị và sử dụng lâu dài.

Đăng Đức