Quảng Trị: Hơn 165 thí sinh tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật

(Dân trí) - Ngày 9/1, tại Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2017-2018.

Năm nay là năm thứ 8 ngành Giáo dục Quảng Trị tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Cuộc thi lần này có sự tham gia của 65 đơn vị trường học, trong đó có 28 trường THPT, 37 trường THCS đến từ 9 phòng GD-ĐT trên địa bàn.

Cuộc thi này có 98 đề tài đăng ký trên 5 lĩnh vực. Qua vòng thẩm định, ban tổ chức đã chọn được 93 đề tài với hơn 165 thí sinh tham gia cuộc thi. Ngoài ra, có 2 đề tài của học sinh Thái Lan tham gia dự thi, thuộc lĩnh vực Hóa sinh và Sinh học.

Đặc biệt, Trường THPT thị xã Quảng Trị (nơi có thí sinh Phạm Huy đạt giải Nhất cuộc thi KHKT cấp Quốc gia và giải Ba cuộc thi KHKT Quốc tế năm 2017) cũng có đề tài về lĩnh vực CNTT.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết, cuộc thi KHKT là cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh có quy mô toàn cầu. Cuộc thi là cơ hội để học sinh thực hành, nghiên cứu khoa học, khuyến khích các em vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống. Qua đó, góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Cuộc thi còn là dịp để học sinh giới thiệu các kết quả nghiên cứu của mình, cơ hội để học sinh được trải nghiệm, sáng tạo, tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các đơn vị.

Gian trưng bày sáng kiến của các học sinh tham gia cuộc thi KHKT
Gian trưng bày sáng kiến của các học sinh tham gia cuộc thi KHKT

Bà Hương nhấn mạnh: “Trước sự bùng nổ của tri thức, công nghệ sản xuất mới và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi các nội dung trong giáo dục đào tạo. Yêu cầu người học, người dạy, quá trình dạy và học phải có những thay đổi, đổi mới, gắn việc học với thực tế và công tác nghiên cứu. Sân chơi Khoa học kỹ thuật cũng là nơi chắp cánh nhiều ý tưởng sáng tạo, niềm đam mê nghiên cứu khoa học của các em học sinh."

Đ. Đức