Quảng Ngãi: Vận động hơn 23 tỷ đồng tiếp sức học sinh nghèo đến trường

(Dân trí) - Tối ngày 26/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình gây quỹ với chủ đề “Gắn kết yêu thương - Vui bước đến trường” tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thống kê, hiện nay cả nước còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 21.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (chiếm 2,24% tổng số trẻ em), bao gồm hơn 10.000 em bị khuyết tật về mắt, vận động, tim bẩm sinh đang vật lộn với những khó khăn về thể xác và tinh thần; hơn 41.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Từ nhiều vận động, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi đã vận động được trên 50 tỷ đồng, giúp đỡ cho trên 50.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó đã có trên 5.000 trẻ em khuyết tật và 1.500 trẻ em bị tim bẩm sinh đã được hỗ trợ điều trị miễn phí và đầu tư xây dựng 18 ngôi trường tiểu học, mầm non.

Chương trình đã tiếp nhận sự đóng góp hơn 23 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm hết lòng vì trẻ em hôm nay.
Chương trình đã tiếp nhận sự đóng góp hơn 23 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm hết lòng vì trẻ em hôm nay.

Tại chương trình “Gắn kết yêu thương - Vui bước đến trường” năm 2016 tại Quảng Ngãi, các nhà hảo tâm đã đóng góp với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Ghi nhận sự đóng góp đầy nhân văn, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 44 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp giúp trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống và tiếp sức đến trường.

Bên cạnh đó, chương trình trao tặng 20 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) và 20 chiếc xe đạp (trị giá khoảng 2 triệu đồng/xe/em) cùng 20 ba lô cho trẻ em nghèo hiếu học.

Hồng Long