Quảng Ngãi: Huyện Lý Sơn dẫn đầu trong công tác xã hội hóa giáo dục

(Dân trí) - Từ nguồn vốn xã hội hóa, huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã xây dựng được nhiều công trình trường học phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Chỉ trong 2 năm qua, tổng nguồn vốn xã hội hóa đầu tư vào giáo dục tại huyện Lý Sơn đã lên đến 35 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, ông Lê Văn Ninh, huyện Lý Sơn còn nhiều khó khăn tuy nhiên việc đầu tư cho giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Cùng với nguồn vốn ngân sách, huyện Lý Sơn đã tích cực vận động nguồn vốn xã hội hóa đầu tư vào giáo dục. Nhờ đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học của các trường trên huyện đảo đã cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

Nhiều điểm trường khang trang trên huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa
Nhiều điểm trường khang trang trên huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa

Chỉ tính trong 2 năm qua, huyện đảo Lý Sơn đã vận động được gần 35 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều điểm trường. Riêng trong năm học mới 2018 - 2019, trường Tiểu học và THCS An Hải, Tiểu học số 1 An Vĩnh và Mầm non An Vĩnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng.

"Chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội để vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí đầu tư xây mới, nâng cấp các điểm trường. Có thể nói huyện Lý Sơn là đơn vị đi đầu trong công tác xã hội hóa giáo dục. Nhờ đó hệ thống trường lớp đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu học tập của học sinh đất đảo", ông Ninh cho biết.

Ngoài nguồn vốn xã hội hóa, huyện Lý Sơn đã đầu tư xây dựng 12 phòng học, phòng chức năng tại trường Mầm non huyện và trường Tiểu học An Hải với tổng kinh phí 8 tỷ đồng. Những công trình này cũng được đưa vào sử dụng vào đầu năm học mới 2018 - 2019.

Quốc Triều