Quảng Ngãi: Học sinh tiểu học tìm hiểu kiến thức phòng chống thiên tai

(Dân trí) - Thông qua hình thức sân khấu hóa và các trò chơi vui nhộn, 190 học sinh tiểu học của Quảng Ngãi đã được tìm hiểu nhiều kiến thức về phòng chống thiên tai để tự bảo vệ mình.

Ngày 19/4, 190 học sinh trường Tiểu học Tây Hiệp (xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã tham dự hội thi “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống thiên tai”. Đây là hoạt động nằm trong Dự án Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam giai đoạn 2 do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ.

Các em học sinh trải qua 2 phần thi, gồm “Rung chuông vàng” và thi vẽ tranh. Nội dung thi xoay quanh cách nhận diện các loại hình thiên tai, khả năng ứng phó với các loại hình thiên tai, kiến thức về một số kỹ năng sống, kĩ năng ứng phó rủi ro thiên tai.


Các em học sinh tìm hiểu về thiên tai, cách phòng chống thiên tai để có thể bảo vệ mình.

Các em học sinh tìm hiểu về thiên tai, cách phòng chống thiên tai để có thể bảo vệ mình.

Ngoài ra, các em còn tham gia thể hiện nhiều tiểu phẩm, các trò chơi mang nội dung hướng dẫn cách phòng chống thiên tai.

Tại Quảng Ngãi, dự án Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại các tỉnh miền Trung giai đoạn 2 được thực hiện tại 3 xã, gồm: xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa), Đức Hòa, Đức Phong (huyện Mộ Đức) với 6 trường tiểu học.

Ngoài việc phổ biến kiến thức phòng tránh thiên tai, Dự án còn hỗ trợ xây dựng hồ bơi, sửa chữa phòng học, phòng vệ sinh, lắp đặt hệ thống nước sạch tại các điểm trường.

Quốc Triều