Quảng Ngãi: Gần 400 suất quà đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(Dân trí) - Từ ngày 31/5-1/6, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị hảo tâm tổ chức tặng 362 suất quà đến trẻ em khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi trên toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, mỗi suất quà gồm 200.000 đồng tiền mặt và 12 hộp sữa. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Trung tâm phục hồi chức năng Hành Thiện (huyện Nghĩa Hành), Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, Trung tâm phục hồi chức năng xã Bình Hòa (huyện Bình Sơn), chùa Phổ Quang (TP Quảng Ngãi), Cô nhi viện Phú Hòa (huyện Sơn Tịnh), Trường khuyết tật xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh) và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi.


Ông Bùi Đức Thọ  - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi trong buổi thăm và tặng quà trẻ em đặc biệt khó khăn.

Ông Bùi Đức Thọ - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi trong buổi thăm và tặng quà trẻ em đặc biệt khó khăn.

Ông Bùi Đức Thọ - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hàng năm, đến dịp Tết thiếu nhi hoặc dịp Tết cổ truyền, chúng tôi vận động các đơn vị hảo tâm cùng đồng hành tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh kém may mắn. Nhìn các cháu hạnh phúc khi nhận quà, tôi vô cùng xúc động vì được góp sức mang lại niềm vui, đặc biệt là dịp Tết thiếu nhi”.

Theo ông Thọ, trong tháng 6/2016, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với tổ chức Operation Smile Việt Nam triển khai phẫu thuật nhân đạo quốc tế cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh khe hở môi - hàm ếch và vùng mặt cho trẻ em Quảng Ngãi. Tổng kinh phí tài trợ phẫu thuật, cấp thuốc miễn phí trên 83.000 đô la Mỹ.

Hồng Long