Quảng Bình tổng kết công tác khuyến học năm 2012

(Dân trí) - Sáng 29/3, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2012.

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, sự nỗ lực cố gắng của các cấp hội khuyến học từng cơ sở và sự hưởng ứng của nhân dân nên hội khuyến học tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mọi chỉ tiêu đề ra trong năm đều vượt kế hoạch và tăng cao so với năm 2011.
 
Cụ thể, số tổ chức hội đã tăng lên 4.240 chi hội; số hội viên trên toàn tỉnh là 208.066 hội viên; phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) đối với giáo dục trong nhà trường đã phát triển mạnh; vận động được 860 học sinh bỏ học quay trở lại trường, kịp thời ngăn chặn hàng trăm học sinh có nguy cơ bỏ học, đạt trên 99%; ngoài ra Hội Khuyến học 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời cho nhiều cá nhân là giáo viên, học sinh và các tổ chức hội có thành tích cao trong công tác khuyến học, khuyến tài…
 
Để có được những thành tích nổi bật nói trên Hội khuyến học tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, tổ chức…về xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT đến từng cấp cơ sở. Chỉ đạo hội khuyến học các huyện, thành phố ký kết và tổ chức sơ kết 1 năm chương trình phối hợp với 8 tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp. Đặc biệt, Hội khuyến học tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục đào tạo tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” thu hút 100% địa phương tham gia và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, HKH tỉnh thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội, xã hội, xã hội nghề nghiệp cùng cấp duy trì phát triển phong trào “Tiếng trống khuyến học”, “Học sinh đường phố tự quản”, “Hướng về trẻ em nghèo”…
 
Quảng Bình tổng kết công tác khuyến học năm 2012
Các đại biểu nghe báo cáo về chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đến nay, 100% các đơn vị phối hợp có điều kiện đã thành lập chi hội khuyến học: Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, nhiều Hội 100% cán bộ công nhân, viên chức tham gia trở thành Hội viên Hội Khuyến học; ngoài ra còn động viên trên 90% hội viên các cấp tham gia Hội khuyến học như Hội Cựu chiến binh, Hội cựu giáo chức…

Các tổ chức và các Hội viên tham gia ký kết đã cùng cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh, hạn chế tối đa tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học, các tệ nạn xã hội xâm lấn môi trường học tập. Các hội tích cực vận động con em mình đi học đúng độ tuổi, bồi dưỡng các học sinh yếu kém, học sinh có nguy cơ bỏ học.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp xây dựng và phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cũng được chú trọng. Hệ thống TTHTCĐ ngày càng được củng cố và phát triển, chất lượng hoạt động ngày càng chuyển biến tiến bộ, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu “cần gì học nấy” của hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, Hội Khuyến học tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo xây dựng XHHT và xây dựng đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng đề án.

Ngoài ra, đối với các đơn vị phối hợp, Hội Khuyến học sẽ vận động 100% cán bộ, công nhân viên tham gia trở thành hội viên Hội Khuyến học. Phối hợp với đoàn thể, chính quyền địa phương, nhà trường tham gia tích cực phong trào “dạy tốt học tốt”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Vận động hội viên không ngừng học tập nâng cao trình độ, tham gia giảng dạy, quản lý ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên. Xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài để có nguồn ngân quỹ động viên kịp thời các tổ chức cá nhân xuất sắc…

Đặng Tài - Đăng Đức