Quảng Bình: Hội Khuyến học các cấp vận động được nguồn quỹ hơn 35 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều 13/4, bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2016, công tác xây dựng Quỹ Khuyến học đã được các cấp hội vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nên đã mang lại hiệu quả thiết thực với tổng số quỹ 3 cấp hội thu được là 35.345 triệu đồng.

Đó là thông tin nổi bật được đưa ra tại Hội nghị đánh giá lại chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học với các hội chính trị - xã hội, hội xã hội, xã hội nghề nghiệp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) năm 2016 và triển khai công tác phối hợp hoạt động năm 2017 .

Năm 2016, tỉnh Quảng Bình gặp rất nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của sự cố môi trường biển và 2 đợt mưa lũ liên tiếp xảy ra. Tuy nhiên, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những nơi đã có tổ chức Hội Khuyến học đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, góp phần xây dựng XHHT, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình trong một lần đồng hành với Báo Dân trí trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình trong một lần đồng hành với Báo Dân trí trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Quỹ Khuyến học đã được các cấp hội vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài những học bổng thường niên, năm 2016, Quỹ Khuyến học tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Văn phòng Hội Khuyến học Việt Nam khu vực phía Nam và Hội Khuyến học các tỉnh bạn… cho học sinh ở vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển và ảnh hưởng nặng nề của 2 trận lũ lớn.

Tính đến cuối tháng 11/2016, tổng số quỹ 3 cấp hội thu được là 35.345 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Khuyến học tỉnh huy động được 6.482 triệu đồng; ngoài ra, vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn 25.318 triệu đồng. Các cấp hội đã sử dụng quỹ công khai, minh bạch và hỗ trợ, trao học bổng đúng đối tượng.

Đặng Tài