Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi năm học 2017-2018

(Dân trí) - Sáng nay 23/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên dương Giáo viên giỏi - Học sinh giỏi năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục - đào tạo quận Hoàn Kiếm. Theo đó, hơn 120 thầy cô giáo dạy giỏi tiêu biểu và 169 học sinh xuất sắc đã được khen thưởng.

Nhằm phát huy những thành tích của đơn vị xuất sắc nhiều năm liên tục trong phong trào thi đua của thành phố năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã nỗ lực phấn đấu và tiếp tục đạt được những kết quả rực rỡ, xứng đáng là một trong những đơn vị xuất sắc trong phong trào dạy và học của thành phố với nhiều thầy cô giáo và các em học sinh đạt giải cao trong kì thi Giáo viên giỏi, Học sinh giỏi các cấp.

Trong năm học 2017-2018, thầy và trò ngành GD-ĐT quận Hoàn Kiếm đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ cả trong nước lẫn quốc tế. Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2017-2018 có sự tham dự của nhiều thầy giáo, cô giáo trẻ thuộc các trường trên địa bàn quận tiêu biểu như cô giáo Nguyễn Lê Tuyết Anh (Trường Tiểu học Quang Trung), cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm (Trường Tiểu học Trưng Vương)…

Các thầy cô đã mang đến Hội thi những phương pháp vận dụng, kĩ thuật dạy học mới, sử dụng đồ dùng dạy học hiện đại…, mang về cho ngành Giáo dục quận Hoàn Kiếm 2 giải Xuất sắc, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích ở Cấp Mầm non; 2 giải Xuất sắc, 5 giải Nhất, 7 giải Nhì, 5 giải Ba và 1 giải Khuyến khích ở cấp Tiểu học; 6 giải Xuất sắc, 11 giải Nhất, 8 giải Nhì và 4 giải Ba ở cáp THCS.

Ở bậc Mầm non, từ Hội thi cấp quận, 3 trường Mầm non tiêu biểu đã vinh dự được chọn tham dự Hội thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm cấp Thành phố. Kết quả, cả 3 trường đều đạt giải gồm Trường mầm non Chất lượng cao 20-10 đạt giải Xuất sắc, Trường Mẫu giáo Mầm non A đạt giải Nhì và Trường Mầm non Chim non đạt giải Ba.

Bà Vương Hương Giang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm báo cáo thành tích đã đạt được trong năm học 2017-2018 tại buổi lễ.
Bà Vương Hương Giang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm báo cáo thành tích đã đạt được trong năm học 2017-2018 tại buổi lễ.

Bà Trần Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Hoàn Kiếm trao bằng khen cho tập thể trường đạt thành tích xuất sắc.
Bà Trần Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Hoàn Kiếm trao bằng khen cho tập thể trường đạt thành tích xuất sắc.

Ông Hoàng Công Khôi - Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm trao bằng khen cho giáo viên xuất sắc.
Ông Hoàng Công Khôi - Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm trao bằng khen cho giáo viên xuất sắc.

Những kết quả thầy cô giáo đạt được đã trở thành động lực để các em học sinh vươn đến những thành tích cao hơn. Phát huy truyền thống “thầy dạy hay, trò học tốt”, trong năm học 2017-2018, học sinh quận Hoàn Kiếm đã tham dự 4 kì thi Toán quốc tế lứa tuổi Tiểu học và THCS năm 2017, mang về tổng số 55 huy chương cá nhân, trong đó có 14 HCV, 11 HCB, 12 HCĐ, 18 giải Khuyến khích và 1 HCV đồng đội (WMTC), 2 HCB đồng đội (ITMO). Đặc biệt, em Vũ Minh Châu (Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) đã xuất sắc trở thành nhà vô địch thế giới lứa tuổi tiểu học tại cuộc thi Toán Thế giới (WMTC).

Tiếp nối thành công từ hai giải WMTC và ITMO, tại cuộc thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC), học sinh ngành GD-ĐT quận Hoàn Kiếm đã xuất sắc mang về 3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Ngay sau đó, các em học sinh tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ khi giành được thêm 1 HCV, 1 HCĐ lần lượt ở hai sự kiện là Hội trại tài năng Khoa học Asean +3 tổ chức tại Hàn Quốc năm 2018 và Hội thi Sáng tạo Khoa học, Công nghệ tại Singapore.

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội trao bằng khen cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc.
Ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội trao bằng khen cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc.

Cùng với những thành tích đã đạt được tại các kì thi quốc tế, các em học sinh quận Hoàn Kiếm đã khẳng định mình khi gặt hái được nhiều thành công tại kì thi học sinh giỏi thành phố dành cho học sinh lớp 9. Trải qua các vòng khảo sát, tuyển chọn, 13 đội tuyển của quận được thành lập với 137 em xuất sắc nhất tham dự thi 13 môn thi văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Kết quả đạt được, có 106 em đạt giải với 17 giải Nhất, 21 giải Nhì, 30 giải Ba và 39 giải Khuyến khích.

Đức Huy