Quận Cầu Giấy trao quà cho học sinh xuất sắc, học sinh nghèo

(Dân trí) - Ngày 29/9, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức tổng kết, biểu dương các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT tại nhà văn hóa Cầu Giấy. Nhiều phần quà đã được trao tặng cho các em học sinh, thầy cô giáo và chi hội khuyến học trong quận.

Quận Cầu Giấy tặng xe đạp cho 10 em học sinh
Quận Cầu Giấy tặng xe đạp cho 10 em học sinh.

Quận Cầu Giấy có 325 chi hội và 26.639 hội viên hoạt động liên tục trong công tác khuyến học khuyến tài, chăm sóc thanh thiếu niên. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, tổng số tiền vận động Quỹ khuyến học của các chi hội là 2.644.334.000đ, các phường là 434.453.000đ, Hội khuyến học Quận là 416.215.000đ đạt hơn 200% Quỹ khuyến học toàn Quận năm 2013.

Hưởng ứng Ngày Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy đã khen thưởng 160 em học sinh đạt giải quốc tế, giải quốc gia, giải Nhất thành phố các môn văn hóa, văn nghệ, TDTT, học sinh đỗ thủ khoa, học sinh nghèo vượt khó và biểu dương 14 thầy cô giáo dạy giỏi xuất sắc đạt giải cấp Thành phố.

Tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Vân Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch Hội Khuyến học quận chia sẻ: “Những món quà được trao tặng dù lớn đến đâu cũng chỉ mang ý nghĩa tinh thần, ý nghĩa tượng trưng. Điều mà mọi người mong đợi nhất đó là các em học sinh sẽ khiêm tốn, tự lực, tự cường, tự khắc phục những khó khăn và biết tự chăm lo cho bản thân. Đặc biệt, để chính các em học sinh hiểu được ý nghĩa, giá trị của những món quà, suất học bổng và không chỉ biết nhận mà còn biết cho, biết giúp đỡ, chăm lo cho người khác để cùng tiến bộ, cùng đạt được thành tích như bản thân các em”.

Nằm trong những mục tiêu phát triển của Hội Khuyến học quận, tính đến nay toàn Quận có 8 trung tâm Học tập Cộng đồng và thu hút gần 13.000 lượt người tham gia sinh hoạt theo chuyên đề, học tập nâng cao trình độ.

Quận Cầu Giấy tặng xe đạp cho 10 em học sinh
Đông đảo học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo và các chi hội khuyến học trong quận đến tham gia ngày hội.

Là một trong những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm, mẹ bị ung thư nặng, em Bùi Thị Hường (học sinh Trường THPT Yên Hòa, vượt lên hoàn cảnh, 12 năm liên tiếp đạt học sinh khá, giỏi và vừa đỗ ĐH Tài nguyên Môi trường) đã tới ngày hội và được tặng một chiếc máy vi tính trị giá 10 triệu đồng, xúc động tâm sự: “Đây là một niềm vui rất lớn và bất ngờ với mẹ con em. Em cảm thấy chương trình khuyến học đã mang lại nhiều ý nghĩa to lớn với em và nhiều bạn khác. Điều em hạnh phúc nhất đó là mẹ em bớt đi được phần gánh nặng, cũng là món quá góp phần động viên giúp mẹ em đấu tranh với bệnh tật. Em cảm ơn sự quan tâm của Hội Khuyến học”.

Đưa con đến nhận khen thưởng, ông Lâm - phụ huynh của em Nguyễn Hoàng Tùng - học sinh trường Nguyễn Siêu đạt giải Violympic Toán quốc gia đã chia sẻ: “Bản thân quận Cầu Giấy luôn rất quan tâm đến các vấn đề học tập của các cháu. Quận luôn chủ động phát động các phong trào lành mạnh để các trường có môi trường tốt nhất cho các cháu thi đua. Ngày hội không chỉ động viên tình thần học tập mà còn giúp các cháu có được sự mạnh dạn, hòa nhập với bạn bè. Là phụ huynh được đưa con mình đến nhận bằng khen tại quận thì tôi thấy rất vui và tự hào”.

Nối tiếp kết quả đã đạt được từ những hoạt động trong năm qua, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời và phát động sâu rộng phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Tổ dân phố khuyến học”.

Ngày hội khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã mang lại nhiều ý nghĩa, khích lệ tinh thần và động viên những mầm non của đất nước tiếp tục vững bước vươn lên đạt được những thành tích cao trong học tập.

Một số ảnh trong ngày hội:

Nhiều đơn vị ủng hộ quỹ Hội Khuyến học quận
Nhiều đơn vị ủng hộ quỹ Hội Khuyến học quận
 
Hội khuyến học trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 Hội khuyến học trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 
 Xúc động khi nhận được một chiếc máy vi tính
 Xúc động khi nhận được một chiếc máy vi tính
 
1 trong 22 em học sinh đạt giải Quốc tế về Văn hóa
1 trong 22 em học sinh đạt giải Quốc tế về Văn hóa
 
1 trong 22 em học sinh đạt giải Quốc tế về Văn hóa
Ông Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy gióng hồi trống khuyến học mở đầu báo hiệu 1 năm học mới tốt đẹp.

Vũ Thúy