Phú Thọ: Tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học

(Dân trí) - Ngày 26/9, tại huyện Thanh Ba (Phú Thọ), Nhà giáo Ưu tú Tạ Thị Ngữ - Phó Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã tới dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt một số nội dung cơ bản tại hội nghị tập huấn cán bộ Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Trung tâm học tập cộng đồng và cán bộ khuyến học cơ sở, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự hội nghị tập huấn có trên 300 học viên là các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, cán bộ Hội Khuyến học các cấp; Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn; Chi hội trưởng chi hội khuyến học các khu dân cư và Trưởng Ban khuyến học các dòng họ của huyện Thanh Ba.

Nhà giáo Ưu tú Tạ Thị Ngữ - Phó Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về vấn đề xây dựng xã hội học tập.
Nhà giáo Ưu tú Tạ Thị Ngữ - Phó Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về vấn đề xây dựng xã hội học tập.

Tại hội nghị tập huấn, Nhà giáo Ưu tú Tạ Thị Ngữ - Phó Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã trực tiếp truyền đạt đến các học viên những vấn đề cơ bản, khái quát về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời cũng như những chủ trương, quan điểm, văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề này; những nội dung mới trong Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các học viên cũng được hướng dẫn về công tác tham mưu, phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát công tác khuyến học, xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập; những kỹ năng, nghiệp vụ khuyến học liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động hội viên; cách chấm điểm, bình xét, đánh giá và công nhân các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; cách thức tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng…

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Tạ Thị Ngữ đã nhấn mạnh: Thanh Ba là 1 trong 3 địa phương được Hội Khuyến học tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất lựa chọn chỉ đạo điểm về sự phối hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Vì vậy, Hội Khuyến học và Ủy ban MTTQ huyện cần tích cực quan tâm chỉ đạo, triển khai phổ biến và tổ chức thực hiện tốt các nội dung phối hợp tới các đoàn thể, ban, ngành liên quan, các chi bộ, khu dân cư nhằm đẩy mạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành để xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm cho công tác phối hợp và lãnh chỉ đạo giữa hai đơn vị.

Hội nghị tập huấn thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo những người làm công tác khuyến học trên địa bàn huyện Thanh Ba (Phú Thọ).
Hội nghị tập huấn thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo những người làm công tác khuyến học trên địa bàn huyện Thanh Ba (Phú Thọ).

Hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm Tháng Khuyến học, Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017; kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 17 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Ba về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; nâng cao năng lực lãnh đạo và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến học. Đây cũng là dịp để các cán bộ khuyến học trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, mô hình sáng tạo… Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ khuyến học từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác khuyến học, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò của Hội Khuyến học trong việc xây dựng xã hội học tập; đồng thời thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Được biết nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Hội Khuyến học các huyện, thành, thị tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực; trong đó tăng cường tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Trung tâm học tập cộng đồng và cán bộ khuyến học cơ sở tại các địa phương trong tỉnh. Đến nay đã có nhiều địa phương tổ chức thành công hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học như thành phố Việt Trì và các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba… Các hội nghị này đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo những người làm công tác khuyến học trên địa bàn.

Thanh Hòa