Quảng Trị:

Phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng

(Dân trí) - Chia sẻ với những khó khăn của học sinh nghèo 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị phải đến trường trong điều kiện xa xôi, đường sá khó khăn, phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - bà Nguyễn Thị Vân đã trích phần lương hưu của mình mua tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng.

Sáng 5/9, nhân dịp khai giảng năm học 2018-2019, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã thay mặt bà Nguyễn Thị Vân - phu nhân cố Tổng Bí thư tặng xe đạp mới cho học sinh nghèo trường THPT Đakrông (huyện Đakrông) và THCS Khe Sanh (huyện Hướng Hóa).


Ông Phan Hữu Xuấn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo nhà trường đã trao 10 xe đạp cho 10 em học sinh trường THPT Đakrông.

Ông Phan Hữu Xuấn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo nhà trường đã trao 10 xe đạp cho 10 em học sinh trường THPT Đakrông.

Thay mặt Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, ông Phan Hữu Xuấn - Phó Chủ tịch Hội và lãnh đạo nhà trường đã trao 10 xe đạp cho 10 em học sinh trường THPT Đakrông và 10 xe đạp cho học sinh THCS Khe Sanh.

Tặng xe đạp mới cho học sinh trường Khe Sanh
Tặng xe đạp mới cho học sinh trường Khe Sanh

Ban giám hiệu nhà trường đã đón nhận tình cảm của phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và động viên các em học sinh nỗ lực cố gắng trong học tập.

Học sinh hân hoan đón nhận xe đạp mới nhân ngày khai trường
Học sinh hân hoan đón nhận xe đạp mới nhân ngày khai trường

Quan tâm học sinh từ… chiếc áo dài, quyển vở

Vì hoàn cảnh khó khăn, những học sinh đồng bào Vân Kiều, Pa Cô không có chiếc áo trắng, tà áo dài mới. Thương học sinh, cán bộ giáo viên Trường THPT Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đứng ra vận động để có kinh phí hỗ trợ cho các em.

Ban giám hiệu nhà trường tặng áo dài cho học sinh
Ban giám hiệu nhà trường tặng áo dài cho học sinh

Năm học 2018-2019 này, Trường THPT Đak Rông có gần 900 em học sinh, trong đó hơn 50% là hộ nghèo và hộ cận nghèo với 80% là người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô. Vì khó khăn, nhà xa trường, nên trong lễ khai giảng năm học mới sáng 5/9 - rất nhiều học sinh không có được chiếc áo trắng, tà áo dài mới.

Thấu hiểu những khó khăn trên, từ giữa tháng 7, Trường THPT Đakrông đã phát thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ chương trình “Áo trắng đến trường”. Và đã nhận được hơn 77 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Sáng 5/9, sau lễ khai giảng năm học, nhà trường đã trao 90 chiếc áo dài và gần 300 áo sơ mi trắng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc áo sơ mi mới tặng học sinh ngày khai trường
Những chiếc áo sơ mi mới tặng học sinh ngày khai trường

Theo thầy giáo Lê Chí Thông - Hiệu trưởng Trường THPT Đakrông, trong dịp khai giảng năm học 2018-2019 này, ngoài những món quà để động viên học sinh nêu trên, Trường THPT Đakrông còn tiếp tục trao 10 chiếc xe đạp thuộc chương trình “xe đạp mượn”.

Chương trình này đã duy trì được hơn 1 năm, thay vì quyên góp mua xe, tặng luôn cho học sinh thì nhà trường chỉ cho mượn. Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ trả lại xe cho nhà trường để sửa chữa, thay mới lại rồi tiếp tục cho học sinh khác mượn.

Đăng Đức