Phó Chủ tịch nước trao học bổng Chắp cánh ước mơ đến HS, SV Hà Nam

(Dân trí) - Nhằm động viên, giúp đỡ các học sinh, sinh viên là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các học sinh, sinh viên học giỏi, vượt khó, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam phối hợp với công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức Chương trình trao học bổng Chắp cánh ước mơ.

Theo đó, vào tối 18/8, tại thành phố Phủ Lý, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Chương trình trao học bổng Chắp cánh ước mơ tỉnh Hà Nam năm 2016.

Về tham dự chương trình trao học bổng Chắp cánh ước mơ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đông đảo các nhà tài trợ, các học sinh, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng Chắp cánh ước mơ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng Chắp cánh ước mơ

Nhằm động viên, giúp đỡ và tuyên dương các em học sinh, sinh viên là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các học sinh giỏi cấp quốc gia, các học sinh, sinh viên vượt khó. Ban tổ chức đã trao 500 suất học bổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên.

Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Nam đã quan tâm tạo điều kiện ủng hộ Hội khuyến học các cấp, phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài với nhiều hoạt động, nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

Hàng năm, các cấp hội khuyến học đã vận động hàng trăm tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài trị giá hàng chục tỷ đồng để trao thưởng, động viên kịp thời cho hàng ngàn học sinh, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; giúp đỡ kinh phí cho nhiều trường học, bổ sung trang thiết bị học tập cần thiết, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Đức Văn