Phát động sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” 2016- 2017

(Dân trí) - Chiều 13/2, tại Hà Nội, BTC đã phát động sân chơi trực tuyến Trạng Nguyên Tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học. Tham dự có đại diện Bộ GD&ĐT, NXB Giáo dục VN và Sở GD&ĐT Hà Nội cũng như nhiều lãnh đạo Sở GD&ĐT, trường tiểu học... khu vực phía Bắc.

Tiếp nối sự thành công của sân chơi giáo dục trực tuyến Trạng Nguyên Tiếng Việt năm 2015 – 2016, năm học 2016 – 2017, Nhà XBGD VN tiếp tục triển khai sân chơi giáo dục trực tuyến này để học sinh có cơ hội được tham gia học tập, vui chơi lành mạnh, được cùng nhau giao lưu, học hỏi, phát triển trí tuệ một cách công bằng, khách quan trên môi trường internet.

Theo đại diện của NXBGD Việt Nam- đơn vị tổ chức, ngoài môn Tiếng Việt làm chủ đạo, còn có 7 môn học khác gồm: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý... với nội dung học tập được thiết kế sát với chương trình đào tạo chính quy, phù hợp với kiến thức từng khối lớp.

Đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội... bấm nút khởi động sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt vào chiều 13/2.
Đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội... bấm nút khởi động sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt vào chiều 13/2.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, sân chơi này giúp các em trao đổi kiến thức, nắm vững tiếng mẹ đẻ, từ đó thêm hiểu, thêm yêu tiếng Việt và tiếp cận những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống dân tộc của cha ông.

”Hiện nay nhiều trẻ em sử dụng điện thoại, chơi điện tử, chơi game... nên sân chơi này giúp các em học tập các môn như Lịch sử, địa lý hay các môn như đạo đức... do đó, có thể nói cuộc thi mang ý nghĩa rất lớn”, ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, đây là sân chơi hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc. Học sinh tự đăng ký, đăng nhập (hoặc dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, phụ huynh) vào trang web. trangnguyen.edu.vn trên máy tính để học tập, thi tuyển qua 19 vòng, trong đó có các vòng tự do và vòng các cấp. Vòng tự do, học sinh tự làm bài ở nhà, Vòng các cấp do địa phương tập trung thí sinh tại 1 phòng học có máy tính kết nối mạng internet.

Học sinh Trường tiểu học An Hưng, Hà Nội tham gia chơi thử tại buổi phát động
Học sinh Trường tiểu học An Hưng, Hà Nội tham gia chơi thử tại buổi phát động

Cụ thể: Vòng cấp Trường (Sơ Khảo): Vòng 12, Vòng 13 và Vòng 14 (17/02/2017 đến 07/03/2017); Vòng cấp Quận/Huyện (Thi Hương): Vòng 16 (24/03/2016); Vòng cấp Tỉnh/Thành Phố (Thi Hội): Vòng 18 (21/04/2016); Vòng Quốc Gia (Thi Đình): Vòng 19 (07/05/2017).

Kết thúc mỗi vòng thi, hệ thống sẽ tự chọn danh sách học sinh ưu tú nhất để Ban tổ chức thông báo tham dự các cấp tiếp theo. Sau vòng cấp Tỉnh sẽ mời học sinh về thủ đô Hà Nội tham dự vòng Quốc gia, đồng thời tổ chức vinh danh, trao giải Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

Mỹ Hà