Ninh Bình: Sôi nổi hội thi báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng

(Dân trí) - Ngày 23/2, Sở GD&ĐT Ninh Bình phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ tổng kết và trao giải “Hội thi báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập công đồng năm học 2016 - 2017”.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Hội thi là hoạt động chuyên môn, góp phần triển khai các phong trào thi đua trong các TTHTCĐ và cơ sở giáo dục thường xuyên, tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, báo cáo viên, cộng tác viên tự học và sáng tạo, chung tay xây dựng cộng đồng học tập, xã hội học tập.

Một báo cáo viên thực hiện phần thi báo cáo của mình tại hội thi.
Một báo cáo viên thực hiện phần thi báo cáo của mình tại hội thi.

Ngoài ra, hội thi còn tạo điều kiện để các báo cáo viên thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm về báo cáo, giảng dạy chuyên đề, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, thiết bị để tổ chức lớp học phục vụ cộng đồng; tuyển chọn, công nhận và suy tôn báo cáo viên đạt danh hiệu Báo cáo viên giỏi TTHTCĐ.

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ báo cáo viên tại các TTHTCĐ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu công việc.

Mỗi báo cáo viên dự thi phải thực hiện 2 phần thi gồm: Thi hiểu biết, tập trung vào các nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; Thi giảng dạy hoặc báo cáo 01 chuyên đề, báo cáo viên phải xây dựng đề cương cho chuyên đề giảng dạy hoặc báo cáo, trong đó cần nêu rõ mục tiêu, đối tượng, thời lượng và điều kiện thực hiện (học viên thực tế hoặc học viên giả định do báo cáo viên lựa chọn).

Lãn đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình, Hội khuyến học tặng bằng khen cho các báo cáo viên đạt thành tích trong hội thi
Lãn đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình, Hội khuyến học tặng bằng khen cho các báo cáo viên đạt thành tích trong hội thi
3 báo cáo viên đạt giải Nhất được nhận quà và bằng khen.
3 báo cáo viên đạt giải Nhất được nhận quà và bằng khen.

Ông Đỗ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, hội thi có 28 chuyên đề mang tính thời sự cao, có nhiều báo cáo về kiến thức bình đẳng giới, kiến thức biển đảo, phát triển trẻ em… đây đều là những phương trâm xây dựng xã hội học tập.

Trong 3 ngày diễn ra hội thi, có 28/30 báo cáo viên đã thể hiện sự hiểu biết về chuyên đề dự thi. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất cho các báo cáo viên: anh Ngô Văn Tuấn Hùng, Bí Thư Đoàn TNCS HCM xã Ninh Giang (Hoa Lư); chị Vũ Thanh Hải giáo viên trường THCS Đồng Giao (Tam Điệp) và chị Nguyễn Thị Hương cán bộ phụ nữ xã Ninh Hòa (Hoa Lư).

Ngoài ra, còn có 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải khuyến khích được ban tổ chức trao cho các ứng viên có thành tích cao trong hội thi. Dịp này, Hội khuyến học Ninh Bình cũng đã trao quà cho ông Nguyễn Đức Dục, Phó Giám đốc TTHTCĐ xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư là báo cáo viên cao tuổi nhất của hội thi. Ông Dục năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn nhiệt huyết với các hoạt động khuyến học của địa phương.

Ông Lê Văn Toại, Chủ tịch Hội khuyến học Ninh Bình tặng quà cho ông Nguyễn Đức Dục, báo cáo viên cao tuổi nhất hội thi.
Ông Lê Văn Toại, Chủ tịch Hội khuyến học Ninh Bình tặng quà cho ông Nguyễn Đức Dục, báo cáo viên cao tuổi nhất hội thi.

Thái Bá