Ninh Bình kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 30/9, tại Trung tâm hội nghị UBND tỉnh Ninh Bình, Hội Khuyến học Ninh Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2016) và 17 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình (1999 - 2016).

Dự buổi lễ có GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam; ông Lương Thanh Sở, Trưởng Ban Thông tin - Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình có ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Văn Kiểm, Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể; cùng đông đảo lãnh đạo Hội Khuyến học các thành phố, huyện trong tỉnh; các hội viên, những người tâm huyết cho nền khuyến học Việt Nam.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam
Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam
Đông đảo các đại biểu dự lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và 17 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình.
Đông đảo các đại biểu dự lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và 17 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Toại - Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Khuyến học Việt Nam, quá trình hình thành năm 1996 và phát triển mạnh mẽ 20 năm qua, đánh dấu mốc son quan trọng của Hội Khuyến học Việt Nam trong sự phát triển của đất nước.

Những người làm khuyến học không thể quên được cách đây 20 năm, ngày 29/2/1996 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thành lập tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam với sứ mạng “Khuyến khích và hỗ trợ, phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam”.

“Đến nay, Hội vừa tròn 20 tuổi, với tuổi đời còn rất trẻ nhưng với sức mạnh to lớn, đội ngũ đông đảo, hoạt động rộng khắp cả nước, thành tích rất đáng khích lệ, mỗi hội viên của hội đều làm được những việc nghĩa, hướng theo lý tưởng cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

20 năm ấy là chặng đường phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp từ Trung ương đến cơ sở, đã từng bước đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển và trở thành một tổ chức hội có quy mô hoạt động khắp của nước”, ông Toại nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình cũng ôn lại chặng đường 17 năm hình thành và phát triển của Hội Khuyến học Ninh Bình. Hội được thành lập ngày 24/4/1999 theo Quyết định 531/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình. 17 năm qua là chặng đường phấn đấu với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ hội các cấp, tổ chức Hội Khuyến học đã có bước phát triển vững chắc.

Ông Lê Văn Toại, Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình ôn lại chặng đường 20 năm của Hội Khuyến học Việt Nam, thành tích đạt đượng của Hội Khuyến học Ninh Bình 17 năm qua.
Ông Lê Văn Toại, Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình ôn lại chặng đường 20 năm của Hội Khuyến học Việt Nam, thành tích đạt đượng của Hội Khuyến học Ninh Bình 17 năm qua.

Trải qua 4 kỳ Đại hội, đến nay 100% các xã, phường, thị trấn, khu dân cư ở Ninh Bình đã có tổ chức Hội Khuyến học; 100% cơ quan, trường học, 70% dòng họ có ban khuyến học hoặc hoạt động khuyến học. Tổng số hội viên toàn tỉnh là 280.150 chiếm 30,28% dân số, trong đó có 65% hội viên đóng hội phí….

Quá trình phấn đấu và trưởng thành đã tạo nên một tổ chức hội khuyến học phát triển vững chức trong hệ thống tổ chức xã hội của tỉnh. Ghi nhận thành tích đã đạt được trong 17 năm qua, các cấp hội của Hội Khuyến học Ninh Bình đã được tặng 47 cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam và của UBND tỉnh Ninh Bình; 658 kỷ niệm chường và 286 bằng khen của TW Hội Khuyến học Việt Nam, của các bộ ngành trung ương.

Trong đó, Hội Khuyến học Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước nặng Huân chương lao động hạng 3; 11 năm nhận cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Phạm Tất Dong ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đạt được trong 17 năm qua. Hội Khuyến học Ninh Bình luôn là đơn vị đi đầu cả nước trong các phong trào khuyến học, cùng với các tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Hội Ninh Bình là nòng cốt để phát triển phong trào khuyến học vùng đồng bằng Sông Hồng nói chung và cả nước nói riêng.

GS.TS Phạm Tất Dong tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học Ninh Bình.
GS.TS Phạm Tất Dong tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học Ninh Bình.
GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao thành tích mà Hội Khuyến học Ninh Bình đã đạt được.
GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao thành tích mà Hội Khuyến học Ninh Bình đã đạt được.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn Hội Khuyến học Ninh Bình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong phong trào “Xã hội học tập”. Đây là vấn đề cốt lõi trong sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thay mặt chính quyền địa phương cũng đã biểu dương những thành tích mà Hội Khuyến học tỉnh nhà đạt được thời gian qua. Hội Khuyến học là một trong những tổ chức hội đưa Ninh Bình phát triển mạnh mẽ hơn nhờ vào nền giáo dục phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mong muốn, thời gian tới Hội Khuyến học phát huy hơn nữa, luôn luôn là đơn vị đi đầu trong phong trào khuyến học, khuyến tài để đưa quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Khuyến học Ninh Bình cũng đã tổ chức trao 5 Cờ thi đua xuất sắc; 58 Kỷ niệm chương, 38 Bằng khen của TW Hội Khuyến học Việt Nam cho các tổ chức Hội, cá nhân làm tốt phong trào khuyến học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Dịp này, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã tặng 18 Bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân làm hoạt động tốt phong trào khuyến học tỉnh nhà.

Các tổ chức hội khuyến học ở Ninh Bình được TW Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc
Các tổ chức hội khuyến học ở Ninh Bình được TW Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Ngoài ra, Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh, UBND tỉnh Ninh Bình, Hội Khuyến học Ninh Bình cũng đã trao hơn 100 xuất học bổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học, để các em vươn lên trong học tập.

Thái Bá